TP Hồ Chí Minh: Các bến xe đông nghẹt người về quê ăn Tết

Chiều tối 25 Tết, đông đảo người dân đã rời TP Hồ Chí Minh để về quê ăn Tết, các bến xe lớn đều đông nghịt người.

Bến xe TP Hồ Chí Minh đông nghẹt hành khách về quê đón Tết.

Chiều tối 4/2 (25 tháng Chạp), nhiều người dân rời TP Hồ Chí Minh để về quê ăn Tết khiến nhiều tuyến đường xảy ra ùn tắc, các bến xe luôn đông nghẹt hành khách.

Hành khách ngồi chật kín chỗ khu vực nhà chờ của bến xe Miền Đông mới.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức), các khu vực chờ chật kín khách đợi lên xe. Khoảng 17 giờ đến hơn 19 giờ, bên trong bến xe Miền Đông mới, hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc, khách đứng ngồi la liệt chờ lên xe về quê đón Tết.

Hành khách ngồi chờ lên xe.

Người dân chờ lên xe.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc bến xe Miền Đông mới, cho biết: “Ngày 4/2 (25 tháng Chạp) bến xe Miền Đông bước vào cao điểm phục vụ Tết. Hôm nay khoảng 12.000 khách về quê ăn Tết. Hành khách chủ yếu về các tỉnh miền Đông và miền Trung như Phan Thiết, Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn… Nhân viên bến xe và Đoàn viên thanh niên được huy động tức trực 24/24 giờ để hỗ trợ lên xe và đẩy hành lý cho hành khách”.

Đoàn viên thanh niên bến xe được tăng cường hỗ trợ hành lý cho hành khách khi đến bến.

"Hiện lượng khách đổ về bến vẫn đang đông dần. Dự kiến từ ngày 26 - 29 tháng Chạp, lượng khách về quê sẽ giảm dần", ông Hải thông tin.

Mạnh Linh-Gia Khiêm/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/tp-ho-chi-minh-cac-ben-xe-dong-nghet-nguoi-ve-que-an-tet-20240204201012169.htm