TP.HCM: Phát hiện thêm một ca nhiễm virus Zika

Đây là ca thứ 5 xuất hiện tại TP.HCM khiến nhiều người lo lắng virus Zika đang bắt đầu bùng phát.

Tính đến thời điểm này, TP.HCM đang là trung tâm của dịch Zika khi có 5 trường hợp mắc bệnh do loại virus này gây nên. Bốn ca trước xảy ra với 4 phụ nữ trong đó có một thiếu phụ đang mang thai. Lần này là một người đàn ông 32 tuổi và hiện đang sống ở quận 5.

"Tôi đang lo lắng khi TP.HCM công bố có dịch Zika. Hiện tại tôi đang mang thai, nhìn thấy trường hợp bé 4 tháng tuổi bị mắc bệnh đó khiến tôi lạnh cả xương sống. Phải sống sao khi dịch Zika có nguy cơ bùng phát tại TP.HCM. Chắc tôi phải xin nghỉ làm để về quê ở chờ sinh con", chị Bích ngụ quận Bình Thạnh chia sẻ.

TP.HCM: Phát hiện thêm một ca nhiễm virus Zika. Ảnh internet

Trước đó, chiều 17/10 Cục Y tế dự phòng thông báo phát hiện một bé gái 4 tháng tuổi tại tỉnh Đắk Lắk có triệu chứng dị tật bẩm sinh nghi mắc hội chứng đầu nhỏ có liên quan đến virus Zika. Ngay lập tức UBND TP.HCM đã công bố dịch trên toàn thành phố.

Như vậy tính đến thời điểm này Việt Nam đã có 8 trường hợp nhiễm virus Zika tập trung tại TP.HCM (5 ca), Bình Dương, Khánh Hòa và Phú Yên (mỗi tỉnh 1 ca).

Chu Du

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tphcm-phat-hien-them-mot-ca-nhiem-virus-zika-d48417.html