TP.HCM mưa lớn đường biến thành sông

Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ khiến nhiều tuyến đường thành sông, các phương tiện chết máy hàng loạt, trẻ em bơi lội trong biển nước.

Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ vào chiều ngày 20/5 khiến nhiều tuyến đường Huỳnh Mẫn Đạt, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh (quận 5); đường Trần Nhân Tôn, Vĩnh Viễn (quận 10) ngập trong biển nước.

Ghi nhận tại đường Trần Nhân Tôn đoạn gần ngã tư Hùng Vương nước ngập lên tới gần 1 mét khiến nhiều xe gắn máy lưu thông qua khu vực như biến thành “tàu ngầm” khi lưu thông trên các tuyến đường này, xe chết máy hàng loạt, người dân lội nước bì bõm.

Nhân viên vớt rác Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Thành phố túc trực tại các hố ga khơi thông dòng chảy. Nhiều hàng quán phải đóng cửa bởi nước bao quanh, cô lập. Sóng nước tại nhiều tuyến đường tràn vào nhà dân làm nhiều người phải che chắn.

Chị Nguyễn Thị Hà (32 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) sau một hồi vất vả lội qua dòng nước thối cho biết: "Mới bắt đầu vào mùa mưa mà nhiều tuyến đường đã ngập ngụa nước, không biết đến bao giờ người dân thành phố mới thoát khỏi cảnh này. Chỉ tội các em học sinh, mưa thường vào giờ tan tầm nên phải bì bõm lội qua dòng nước về nhà".

Dưới đây là một số hình ảnh PV Tạp chí GTVT ghi nhận.

Cơn mưa nặng hạt kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ khiến người dân bì bõm trong biển nước.

Nhiều tuyến đường biến thành sông.

Trẻ em bì bõm nghịch trong biển nước.

Nhân viên vớt rác Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Thành phố túc trực tại các hố ga khơi thông dòng chảy.

Sau cơn mưa lớn nhiều xe chết máy hàng loạt.

Người dân dọn dẹp nhà cửa sau cơn mưa.

Văn Quyết

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/tphcm-mua-lon-duong-bien-thanh-song-d43610.html