TP.HCM: Lọt hố công trình không rào chắn, một người tử nạn

Chạy vội để đón xe buýt, người đàn ông bất cẩn ngã xuống hố công trình không được rào chắn, cảnh báo và tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra vào đầu giờ tối 21.10 trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) khiến một người đàn ông (khoảng 38 tuổi) tử vong.

Thông tin ban đầu, người đàn ông đứng đón xe buýt trên đường Kinh Dương Vương, khi thấy xe buýt chạy về hướng miền Tây nên vội vàng chạy tới. Vì quá vội nên người này không chú ý và bị ngã xuống hố ga đang được thi công và tử vong.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hố ga này không được rào chắn hay có bất kỳ cảnh báo an toàn nào. Hố ga sâu khoảng hơn 2 mét, nước đen và bốc mùi hôi thối nồng nặc.Sau khi vụ tai nạn xảy ra thì hố ga này mới được rào chắn cẩn thận, có biển cảnh báo.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa phương có mặt để xử lý vụ việc. Hiện danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Người dân địa phương cho biết, hố ga nơi nạn nhân gặp nạn được thi công vào ngày 20.10 và đến hôm nay vẫn chưa xong.

Triệu Vân

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/tphcm-lot-ho-cong-trinh-khong-rao-chan-mot-nguoi-tu-nan-45624.html