TP.HCM: Khen thưởng 167 tập thể có thành tích chăm lo Tết

(HQ Online)- Ngày 13-2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 và trao Bằng khen cho 167 tập thể có thành tích tốt về chăm lo Tết cho người dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tốt về chăm lo Tết cho người dân dịp Tết 2014.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong dịp Tết Giáp Ngọ, TP.HCM đã tập trung chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 1.509 tỉ đồng; tăng 10% so với dịp Tết 2013.

Trong đó, các đối tượng được chăm lo gồm 256.175 người thuộc diện chính sách, có công; 194 cụ 100 tuổi tiêu biểu; 100 đồng chí là cựu tù chính trị và tù binh chưa được hưởng chế độ chính sách; 27 gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; 100.359 hộ dân nghèo, cận nghèo; 105.700 đối tượng được bảo trợ xã hội và 155.513 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong khu vực hành chánh, sự nghiệp…

Bên cạnh đó, Thành phố đã hỗ trợ hơn 28.000 vé xe cho công nhân về quê đón Tết với tổng giá trị trên 37 tỉ đồng và tặng 545.000 phần quà cho công nhân đón Tết. Ngành Giao thông vận tải TP.HCM đã tổ chức hàng chục ngàn chuyến xe cho gần 776.000 lượt hành khách về quê đón Tết an toàn, không xảy ra tình trạng ùn ứ khách ở các bến xe.

Về hàng hóa phục vụ Tết, bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, tổng giá trị hàng hóa do các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng trước và sau Tết là 7.581,7 tỉ đồng, tăng 40,5% so với dịp Tết năm 2013. Trong đó, tổng giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là 4.901 tỉ đồng, tăng 62,17% so với cùng kì năm trước.

Các doanh nghiệp trong Chương trình Bình ổn thị trường đã hoàn thành kế hoạch cung ứng hàng hóa phục vụ Tết với khả năng cung ứng tăng bình quân 114% so kế hoạch Thành phố giao và tăng 69,4% so kết quả thực hiện Tết 2013; cam kết thực hiện giữ giá ổn định trong 2 tháng trước và sau Tết. Thành phố không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, hơn 7.780 điểm bình ổn giá của thành phố đã phát huy tốt hiệu quả trong dịp Tết.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, quản lí thị trường trước, trong và sau Tết. Theo đó, các lực lượng chức năng đã tiến hành 1.433 vụ kiểm tra chuyên ngành và liên ngành, phát hiện và xử lí kịp thời 987 vụ vi phạm. Đáp ứng nguồn tiền mặt kịp thời và đầy đủ cả về số lượng và cơ cấu mệnh giá để chi trả lương, thưởng, lưu thông hàng hóa và tiền tệ trong thời điểm cận và trong Tết; kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố của một số máy ATM, đảm bảo nhu cầu rút tiền của khách hàng.

Nhân dịp này, UBND TP.HCM đã tặng Bằng khen cho 167 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo Tết cho người dân. /.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tp-hcm-thuc-hien-tot-cong-tac-cham-lo-tet.aspx