TP.HCM: Dập tắt đám cháy, phát hiện người đàn ông tử vong

Sau khi dập tắt đám cháy trên đường Chương Dương, phường Liên Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông 60 tuổi tử vong ở bên trong.

Rạng sáng 9/2 (30 Tết), Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ cháy nhà trên đường Chương Dương, phường Liên Chiểu.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 3h cùng ngày, lửa bùng lên tại căn nhà trên. Phát hiện cháy, hàng xóm hô hoán, hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành và báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khống chế đám cháy, ngăn cháy lan ra xung quanh.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Trần Duy Khánh)

Hỏa hoạn làm cháy khoảng 3m2 căn nhà và một số tài sản hư hỏng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông 60 tuổi bị bại liệt không thể đi lại tử vong ở bên trong.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn có 6 người sinh sống, hiện chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống động viên tinh thần để giúp gia đình ổn định về tâm lý, hỗ trợ về chỗ ở, thu dọn hiện trường… Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, vào khoảng 2h30 ngày 10/1, hỏa hoạn bùng lên tại căn nhà 2 lầu ở số 551/263/44 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM khiến người đàn ông 32 tuổi thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, lực lượng chức năng nhận tin báo căn nhà bốc cháy nên đã điều 3 xe cứu hỏa cùng 23 chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát chia nhiều hướng phun nước dập lửa. Đến 3h10, hỏa hoạn được khống chế. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện anh Đ.T.P. (32 tuổi) kẹt bên trong tử vong.

Vụ cháy khiến 80m2 diện tích căn nhà bị thiêu rụi. Lúc cháy, căn nhà có 4 người. Cảnh sát hướng dẫn được 2 người lớn và một trẻ em thoát ra ngoài. Một nam thanh niên kẹt lại tử vong.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tp-hcm-dap-tat-dam-chay-phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-ar852662.html