TP.HCM: Cứu sống sản phụ sau sinh bị lộn tử cung hiếm gặp

Sau khi sinh con, sản phụ có hiện tượng lộn tử cung, chảy máu ồ ạt. Nhờ quy trình báo động đỏ, bệnh nhân được các bác sĩ bệnh viện Hùng Vương kịp thời cứu sống.

Sản phụ Nguyễn Thọ L. (SN 1990, ngụ tỉnh Bạc Liêu, tạm trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) nhập viện tại bệnh viện huyện Nhà Bè lúc 3h ngày 16/10, chẩn đoán ban đầu sinh con lần thứ hai, 38 tuần, ngôi đầu.

Sau đó, lúc 6h10 cùng ngày, sản phụ sinh thường một bé trai cân nặng 3,4kg, sức khỏe bình thường. Từ 6h25 - 6h50, sản phụ có hiện tượng nhau thai không bong, máu chảy ồ ạt.

Các bác sĩ bệnh viện huyện Nhà Bè đã xử trí ban đầu, sau đó kích hoạt báo động đỏ liên viện cho bác sĩ trực của bệnh viện Hùng Vương, báo về tình trạng sản phụ, nhóm máu và tiếp tục điều trị tích cực cho bệnh nhân.

Các bác sĩ chia sẻ về ca cấp cứu cho sản phụ.

Sau 5 phút tiếp nhận thông tin, đội Báo động đỏ Hùng Vương tiếp nhận thông tin và đến gặp bệnh nhân tại bệnh viện huyện Nhà Bè lúc 7h15. Lúc này, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh, nhẹ khó bắt, huyết áp không đo được. Các bác sĩ chẩn đoán băng huyết sau sinh, lộn tử cung, mất nhiều máu, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bác sĩ Hồ Thị Thu Thảo, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, bệnh viện Hùng Vương cho biết: "Sau khi nhận được báo động đỏ, chúng tôi đã tích cực điều trị cho bệnh nhân. Đặc biệt, bệnh viện Hùng Vương có ngân hàng máu nên đã kịp thời cứu sống bệnh nhân".

Sau khi bệnh nhân được kích báo động đỏ, các bác sĩ đã tích cực xử trí có sự đồng bộ cao giữa bác sĩ sản, bác sĩ gây mê hồi sức. Sự phối hợp nhuần nhuyễn kịp thời, giúp người bệnh sớm vượt qua nguy hiểm.

Bệnh nhân đã hồi phục tại bệnh viện phụ sản Hùng Vương.

Bác sĩ CK II Lê Kim Bá Liêm, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Trưởng đội Cấp cứu, bệnh viện Hùng Vương cho biết, sau khi xử trí cấp cứu tích cực, các bác sĩ đã đưa tử cung bệnh nhân về cấu trúc giải phẫu bình thường, bệnh nhân ổn định, bình thường.

Để cấp cứu thành công, bệnh nhân cần truyền 11 đơn vị hồng cầu đậm đặc 350 ml, 6 đơn vị huyết thanh tươi đông lạnh 150 ml, 4 đơn vị kết tủa lạnh 50ml. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không còn hiện tượng chảy máu tử cung.

Lộn tử cung là hiện tượng thường gặp sau sinh, khiến tử cung lộn hoàn toàn hoặc một phần tử cung ra ngoài sau khi sinh. Nguyên nhân gây nên hiện tượng lộn tử cung đôi khi do sinh nhiều con, mật độ sinh con dày, khó sinh, nhau thai quấn cổ…

Lành Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tphcm-cuu-song-san-phu-sau-sinh-bi-lon-tu-cung-hiem-gap-a342853.html