TP.HCM: Cử tri kiến nghị cần quyết liệt thu hồi các dự án 'treo' kéo dài

Ngày 10.5, Tổ đại biểu quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 2 và đơn vị số 8 - Đoàn ĐBQH TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 6, cử tri Hồ Anh Tuấn (phường 8, quận 6) phản ánh việc người dân bị ảnh hưởng bởi dự án giải phóng, mở rộng đường 13 trên địa bàn quận 6. Đây là dự án đầu tư công nhóm C do UBND quận 6 làm chủ đầu tư nhưng đang bị tạm ngưng.

Theo cử tri này, quá trình giải phóng, bồi thường giải tỏa phục vụ dự án còn nhiều bất cập. Người dân có duy nhất là tài sản trong khu vực ảnh hưởng dự án và không còn tài sản nào khác, hoàn cảnh kinh tế khó khăn... Do đó, cử tri Tuấn mong muốn UBND quận 6 và các sở ngành liên quan xem xét để có chính sách phù hợp cho người dân ảnh hưởng bởi dự án.

Cử tri Phạm Văn Thi (phường 10, quận 6) phản ánh, dự án treo trên địa bàn quận 6 và nhiều địa phương kéo dài qua hàng chục năm, khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng chưa được quan tâm, giải quyết triệt để vì nhiều lý do. Theo cử tri Thi, TP.HCM cần quyết liệt thu hồi lại các dự án "treo" kéo dài quá thời hạn, không để tình trạng này tiếp tục làm khổ người dân.

Người dân khổ sở vì phải sống tạm bợ trong khu quy hoạch treo ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

Cũng về vấn đề giải phóng mặt bằng, tại huyện Bình Chánh, đa số cử tri đều nêu ý kiến phản ảnh về dự án khu đô thị Sing Việt, trong đó có vấn đề giá bồi thường mặt bằng, khu tái định cư và tiến độ dự án.

Là hộ dân bị ảnh hưởng đến nay gần 30 năm, cử tri Phạm Văn Bao (xã Lê Minh Xuân) nói: "Dự án này có làm hay không, xin trả lời dứt khoát cho chúng tôi biết? Đất của chúng tôi bị bỏ hoang, không thể sử dụng mấy mươi năm... Nếu không làm, xin các cấp chính quyền hủy bỏ dự án để trả lại đất cho chúng tôi, khắc phục hậu quả phần nào hay phần đó cho người dân", ông Bao nêu ý kiến.

Cử tri Đặng Minh Hoàng (thị trấn Tân Túc) cho rằng, các ĐBQH nên dành một buổi gặp gỡ cử tri hai xã Lê Minh Xuân và Phạm Văn Hai để lắng nghe, thấu hiểu cuộc sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị Sing Việt.

Ngoài ra, ông Hoàng còn kiến nghị thành lập riêng tổ hoặc nhóm chuyên giải quyết các dự án treo cho bà con. "Vướng mắc ở đâu thì phải gỡ cho bằng được để trả lại cuộc sống bình thường cho bà con, không thể để cứ mỗi lần tiếp xúc cử tri là người dân lại phản ánh", ông Hoàng nói.

Trả lời cử tri, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh cho biết, hiện dự án khu đô thị Sing Việt đã triển khai được 44ha. Ban sẽ tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của TP và sớm xem xét, hoàn thiện khu tái định cư để bà con có chỗ ở, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Liên quan đến các dự án treo, thay mặt tổ ĐBQH, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho biết đây không chỉ là vấn nạn riêng tại huyện Bình Chánh mà còn là vấn nạn của cả TP.HCM. Ông Nghĩa cho biết Đoàn đại biểu sẽ ghi nhận các ý kiến này và nêu lên trong cuộc họp sắp tới với UBND TP.

Để làm tốt công tác giải quyết, đại biểu Trương Trọng Nghĩa kiến nghị UBND huyện Bình Chánh cố gắng quan tâm, hết sức tạo điều kiện cho bà con tiếp xúc và phản ánh các vấn đề vướng mắc trong thời gian tới.

Tú Viên

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tp-hcm-cu-tri-kien-nghi-can-quyet-liet-thu-hoi-cac-du-an-treo-keo-dai-217088.html