TP.HCM: Cơ sở mầm non Việt Âu xin lỗi phụ huynh sau vụ trẻ bị bạn học đánh

Liên quan điến sự việc phụ huynh bức xúc vì con liên tục bị bạn học đánh trong lớp như Báo Lao động Thủ đô đã đưa tin, ngày 8/5, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức buổi làm việc với đại diện lớp mầm non độc lập tư thục Việt Âu và phụ huynh.

Buổi làm việc có sự tham dự của công an phường Bình Thuận, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận. Ngoài ra, phụ huynh của bé N.N.M (bé nhiều lần đánh bạn học) cũng có mặt.

Tại buổi làm việc, đại diện lớp mầm non Việt Âu và chị Nguyễn Hiền (phụ huynh phản ánh) đã trao đổi xung quanh việc bé L.V.H (3 tuổi) liên tục bị bạn đánh và quấy rầy trong suốt một thời gian dài. Sau cùng, đại diện phía mầm non Việt Âu đã trực tiếp xin lỗi phụ huynh tại buổi làm việc.

Đồng thời, đại diện mầm non Việt Âu cũng đề nghị được hỗ trợ 50% học phí trong một năm học cho bé L.V.H nếu bé quay lại tiếp tục họp tập tại cơ sở mầm non Việt Âu. Thay mặt gia đình, chị Nguyễn Hiền ghi nhận điều này và sẽ suy nghĩ thêm về những điều mà quản lý của cơ sở mầm non Việt Âu nói.

Bé H. bị bạn học đạp lên lưng trong lớp. Ảnh phụ huynh cung cấp.

Trong khi đó, đại diện UBND phường Bình Thuận cho biết, đại diện cơ sở mầm non Việt Âu cần phải nhìn nhận lại sự việc và cần phải công khai xin lỗi gia đình bé L.V.H. Ngoài ra, UBND phường cũng sẽ tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn nói chung và cơ sở mầm non Việt Âu nói riêng.

Trước đó, chị Nguyễn Hiền, mẹ của bé L.V.H (3 tuổi, bé bị bạn học đánh trong lớp học) cho biết, chị vừa cho con nghỉ học tại cơ sở nhóm lớp Mầm non Việt Âu (quận 7, TP.HCM) vì gần một tháng qua con chị đi học bị một bạn trong lớp liên tục đánh, đạp nhưng nhà trường chưa có hướng giải quyết dứt điểm.

Cung cấp các hình ảnh, clip từ ngày 3-24/4 về việc con bị đánh trong lớp học, chị Hiền cho biết, ban đầu con chị chỉ bị bạn đè ra ôm, nhưng sau đó sự việc càng tiến xa hơn khi bạn học có hành vi đánh, đẩy ngã, kéo đổ ghế, thậm chí là đạp lên lưng. Theo phụ huynh Hiền, sự việc không chỉ thi thoảng xảy ra mà xuất hiện nhiều lần trong ngày, kéo dài gần một tháng.

Cơ sở nhóm lớp Mầm non Việt Âu (quận 7, TP.HCM) nơi xảy ra sự việc.

Chị Hiền cho biết, đã nhiều lần ý kiến với giáo viên, thậm chí làm việc với Hiệu trưởng nhưng con chị vẫn bị bạn đánh, giáo viên chỉ kéo bạn kia ra, sau đó quay đi. Chị đã yêu cầu tách hai bé ra nhưng giáo viên thờ ơ, không trả lời, thậm chí còn để mặc hai đứa trẻ trong phòng với nhau... và con chị lại bị đánh.

"Tôi đã phản ánh nhiều lần nhưng nhà trường không đưa ra được hướng giải quyết phù hợp nên tôi đã cho con nghỉ học", chị Hiền cho biết.

Trong khi đó theo bản tường trình gửi cơ quan chức năng, bà Phạm Thị Ngọc Tơ, quản lý tại cơ sở nhóm lớp Mầm non Việt Âu cho biết, cơ sở này đã xử lý khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh; dùng biện pháp mạnh như tách 2 bé ra khỏi nhau. Dù vậy, vì trong môi trường học tập, vẫn có lúc 2 bé hoạt động cùng nhau.

"Nhà trường xác nhận lại là không có sự việc nhà trường và giáo viên trốn tránh hay không giải quyết vấn đề. Chúng tôi cũng cam đoan các cô giáo không hề hành hung và làm đau các bé trong quá trình chăm sóc", bà Tơ nêu trong bản tường trình.

Minh Tuấn

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tphcm-co-so-mam-non-viet-au-xin-loi-phu-huynh-sau-vu-tre-bi-ban-hoc-danh-155601.html