TP HCM: Bảo vệ bắt hai tên trộm xe máy trong Cty sản xuất mỳ ăn liền

Chiều 18/4, lực lượng bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ An Ninh Nhất đã chuyển giao hai đối tượng dùng đoản phá cổ xe gắn máy để trộm cho Công an phường An Phú Đông, quận 12 xử lý.

Theo anh Trần Văn Hải - Đội trưởng đội bảo vệ cho biết, tổ bảo vệ gồm anh Hải, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Quang Hào đang bảo vệ mục tiêu tại Công ty TNHH Saigon Ve Wong (số 1707 QL1A, phường An Phú Đông, quận 12, chuyên sản xuất mì ăn liền) thì phát hiện hai đối tượng khả nghi chạy thẳng xe vào công ty rồi “lởn vởn” tại khu vực bãi giữ xe liền lập tức theo dõi. Hai đối tượng dừng xe, một đối tượng đi vào bãi giữ xe và dùng đoản phá cổ xe, ngay lập tức tổ bảo vệ ập vào bắt giữ.

Hai tên trộm bị bắt giữ.

Lúc đầu hai đối tượng loanh quanh chối tội nhưng trước chứng cứ của tổ bảo vệ, hai đối tượng này đã cúi đầu nhận tội. Tuy nhiên hai đối tượng không chịu khai tên, chỉ biết quê của hai đối tượng ở Nghệ An và Thái Nguyên.

Hiện Công an phường An Phú Đông đang lập hồ sơ xử lý. Anh Hải cho biết, trong thời gian qua công ty thường xuyên bị mất trộm nên tổ bảo vệ đặc biệt theo dõi những đối tượng khả nghi và đã phát hiện được vụ việc này

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2012/4/170204.cand