Hải Dương: Triệt phá nhóm đối tượng thực hiện hơn chục vụ trộm cắp xe máy

Trong thời gian ngắn kể từ khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của người dân, Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, thu giữ nhiều tang vật.

Ngày 30/3, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn trình báo của chị Đoàn Thị Huê (SN 1988, trú tại phố Ngọc Uyên, phường Ngọc Châu, Tp Hải Dương) bị 02 đối tượng phá khóa, trộm cắp xe máy.

Trong đơn, chị Huê cho biết, khoảng 20h30 ngày 29/3, khi dựng xe máy AirBlade BKS 34B1-089.70 (trị giá khoảng 30 triệu đồng) ở cạnh đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Dương thì bị 02 thanh niên phá khóa, trộm cắp.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã tổ chức lực lượng điều tra, làm rõ. Sau một thời gian bố trí lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 7/4, đơn vị đã làm rõ và bắt giữ 02 đối tượng là Nghiêm Viết Minh (SN 1992, trú tại khu 3, phường Bình Hàn) và Nguyễn Tử Long (SN 1994, trú tại đường Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, cùng TP. Hải Dương) - là các đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp nói trên.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an còn bắt giữ 04 đối tượng khác, đó là: Vũ Văn Phương (SN 1967, trú tại khu tập thể Nguyễn Ái Quốc, phường Nguyễn Trãi), Triệu Việt Dũng (SN 1975, trú tị ngõ 75, phường Lê Thanh Nghị), Nguyễn Đức Quản (SN 1984, trú tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện) và Vũ Mạnh Dũng (SN 1980, trú tại phường Bình Hàn, cùng TP. Hải Dương) trong ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Các đối tượng trộm cắp bị bắt giữ cùng tang vật

Các đối tượng trộm cắp bị bắt giữ cùng tang vật

Hầu hết các đối tượng này đều có biểu hiện sử dụng chất ma túy và đều từng có tiền án, tiền sự; do không có công ăn, việc làm lại cùng có sở thích ăn chơi nên chúng đã quen biết và nhanh chóng kết thành hội, nhóm.

Theo lời khai của chúng, chỉ từ giữa tháng 3/2016 đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện 12 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Đáng chú ý, chỉ đêm ngày 24/3, nhóm đối tượng này đã trộm cắp 04 xe máy và 01 xe đạp điện tại quán Game, trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, TP. Hải Dương. Với mỗi chiếc xe máy trộm cắp được, các đối tượng đem bán, cầm cố được khoảng 3,5 đến 4 triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn thực hiện hành vi cậy cửa, phá khóa, trộm cắp một số tài sản như loa, đầu DVD, bộ trộn âm thanh… tại Trường chính trị tỉnh Hải Dương và Nhà văn hóa khu dân cư số 9, phường Ngọc Châu.

Hiện Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu giữ được 09 xe máy và các bộ âm thanh cùng một số dụng cụ chúng sử dụng thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Đức Thịnh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/hai-duong-triet-pha-nhom-doi-tuong-thuc-hien-hon-chuc-vu-trom-cap-xe-may-269290.html