TP Hà Giang: Ai 'bảo kê' cho hành vi chiếm dụng nhà ở trái pháp luật?

Báo Nhà báo & Công luận đã có bài phản ánh sự việc tranh chấp ngôi nhà số 215, đường Nguyễn Trãi, tổ 14, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Câu chuyện khởi đầu từ các đơn thư kéo dài bao nhiêu năm qua đến nay vẫn chưa có hồi kết, bởi sự trì trệ, thiếu khách quan của một vài cơ quan tư pháp TP. Hà Giang khi nhìn nhận, đánh giá chứng cứ trong một vụ án dân sự.

Những diễn biến mới

Thời gian qua, Báo NB&CL đã liên tục cập nhật, phản ánh những dấu hiệu bất minh, mờ ám liên quan đến bản án dân sự sơ thẩm số 13/2014/DSTC – ST ngày 22/9/2014 của TAND TP. Hà Giang. Đây là bản án dân sự đã bị tòa phúc thẩm TAND tỉnh Hà Giang tuyên hủy, nhưng đằng sau bản án sơ thẩm là cả một vấn đề nhức nhối tồn đọng, chưa được giải quyết. Cũng chính vì sự trì trệ của TAND TP. Hà Giang trong việc đưa vụ án ra xét xử lại nên ông Trần Văn Trình đã bất chấp pháp luật, đuổi ông Đặng Xuân Cử ra khỏi nhà và đồng thời đưa người đến chiếm dụng ngôi nhà 05 tầng tọa lạc tại số 215 đường Nguyễn Trãi, tổ 14, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang của hộ gia đình ông Cử.

Sau khi bị ông Trình chiếm dụng nhà, ông Đặng Xuân Cử đã có đơn tố cáo ông Trình cùng một số người khác “có hành vi chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản công dân, đe dọa giết người” đến các cơ quan chức năng TP. Hà Giang. Ngày 24/3/2017, Công an TP. Hà Giang đã ra thông báo số 459/TB – CATP “Thông báo về việc trả lời đơn công dân” nêu rõ: “Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hà Giang đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc nêu trên, đến nay đã có đầy đủ cơ sở kết luận: Ngày 20/12/2016 có sự việc xảy ra tại tổ 14, phường Nguyễn Trãi giữa ông Cử với ông Trình, vụ việc đã được Công an phường Nguyễn Trãi và Cảnh sát 113 đến giải quyết, không có hành vi như ông Cử đã nêu trong đơn”.

Tiếp nhận thông tin phản ánh từ ông Đặng Xuân Cử, chúng tôi (Phóng viên – PV) đã có mặt tại ngôi nhà 215 đường Nguyễn Trãi, tổ 14, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang, để ghi nhận sự việc. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Hiện tại trong căn nhà 05 tầng tọa lạc tại số 215 đang có nhiều người sinh sống và được biết thêm những người đang sinh sống trong ngôi nhà của gia đình ông Cử là con, cháu nhà ông Trình.

Thông báo số 459/TB-CATP có khách quan?

Tìm hiểu vấn đề này, PV đã phỏng vấn một số người chứng kiến sự việc.

Ông Bùi Huy Phong nói: “Tôi không biết mấu chốt vụ việc khúc mắc ở đâu? Tôi chỉ biết việc ông Trình đã đưa người xuống và chiếm đoạt luôn ngôi nhà của ông Đặng Xuân Cử. Trong vấn đề này Công an đã làm không đúng để bọn côn đồ vào chiếm nhà ông Cử và gây mất trật tự địa phương. Cho dù vợ chồng ông Cử có sai đi chăng nữa nhưng việc tranh chấp vẫn đang được tòa án thụ lý giải quyết. Việc làm của ông Trình khiến cư dân khu phố vô cùng bức xúc, nhưng không hiểu vì sao các cơ quan chức năng vẫn không có biện pháp ngăn chặn mà ngược lại vẫn công nhận việc ông Trình lấy nhà của ông Cử là đúng, vậy đúng ở chỗ nào? Theo tôi các cơ quan chức năng đã làm sai”.

Bà Trịnh Thị Nga (Tổ trưởng tổ dân phố 14) cho biết: “Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2016, tôi có mặt tại nhà ông Đặng Xuân Cử. Tại đây, tôi có thấy ông Trần Văn Trình cùng một nhóm người khác đến nhà ông Cử, đồng thời mấy hôm sau tôi được Công an TP. Hà Giang mời đến lấy lời khai bởi vì ông Cử có đơn tố cáo bị ông Trình và nhóm người kia đến chiếm nhà và đe dọa tính mạng. Khi làm việc với Công an tôi có khai chỉ biết một trong số người lạ mặt nói “thằng già này mày ra ngoài tao đâm mày chết”. Sau khi lấy lời khai xong, cán bộ điều tra có đọc lại cho tôi nghe lời khai của tôi. Tuy nhiên, trong thông báo của Công an TP. Hà Giang thì hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã khai trước đó, bà Nga khẳng định”.

Xung quanh diễn biến của vụ việc này, dư luận tiếp tục hồ nghi về sự “bảo kê” của TAND TP. Hà Giang (vì sao bản án sơ thẩm đã bị tòa phúc thẩm tuyên hủy hơn 2 năm nay vẫn chưa được đưa ra xét xử công khai?), đồng thời đặt câu hỏi: Liệu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Giang đã thật sự khách quan, công tâm chưa khi ban hành Thông báo số 459/TB-CATP ngày 24/3/2017?

Báo NB&CL sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Trong bài báo “Hà Giang: Còn đâu công lý nơi cửa “pháp đình”, chúng tôi đã phản ánh vấn đề liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 367/SCC ngày 23/11/2011, trong đó có nội dung: chúng tôi (PV) đã có cuộc trao đổi ý kiến với bà Nguyễn Thị Quý, Trưởng VP công chứng số 1 tỉnh Hà Giang. Bà Quý cho biết: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có vi phạm pháp luật hay không, việc này đã được TAND TP. Hà Giang xác nhận và được thể hiện trong bản án dân sự sơ thẩm số 13/2014/DSTC- ST. Trong số báo này chúng tôi xin đính chính như sau: 1-Chúng tôi (PV) đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Xuân, Trưởng Phòng công chứng số 1 tỉnh Hà Giang (không phải bà Nguyễn Thị Quý) 2- Công chứng viên ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 367/SCC ngày 23/11/2011, là ông Hoàng Việt Trung (không phải bà Nguyễn Thị Quý).

Đắc Nguyên

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/ai-bao-ke-cho-hanh-vi-chiem-dung-nha-o-trai-phap-luat/