Tottenham bạo chi vì Hulk và Chicharito

Thất bại Newcastle khiến giới chủ Tottenham nhận ra rằng, họ vẫn cần phải mạnh tay hơn nữa cho hàng công. Kế hoạch mua Hulk và Chicharito đã được thông qua.

Cuối tuần qua, trong cuộc tiếp đón Newcastle trên sân nhà White Hart Lane, Tottenham đã thất thủ với tỉ số 0-1. Theo dõi trận đấu có thể dễ dàng nhất thấy, đội khách chơi không quá hay, chỉ là các chân sút của “Gà trống” đã tỏ ra quá vô duyên. Họ tung ra 25 cú sút, vậy mà không lần nào thắng nổi thủ thành Tim Krul.

Javier Hernandez

Nhìn rộng ra, trận đấu với Newcastle không phải lần đầu tiên các chân sút Tottenham chơi dở tệ. Trong tốp 10 BXH Premier League sau vòng 11, các học trò của HLV Villas-Boas chính là những người có hiệu suất ghi bàn kém cỏi nhất. Họ mới có 9 lần tìm thấy mành lưới đối phương, ít hơn rất nhiều so với Southampton (15 bàn) và chỉ nhỉnh hơn Crystal Palace (6 bàn) – đội đang xếp bét bảng.

Điều gì khiến một Tottenham vốn có lối chơi phóng khoáng, từng ghi tới 66 bàn mùa trước và lại được dẫn dắt bởi Villas-Boas, một vị HLV tôn sùng lối đá tấn công, trở lên bế tắc như vậy trước khung thành đối phương? Câu trả lời đến từ hàng công. Soldado sau những trận đấu thăng hoa, giờ đã có dấu hiệu chững lại. Lamela chưa thể hòa nhập, còn Adebayor và Defoe chỉ mang lại nỗi thất vọng...

Trong một mùa giải mà Tottenham đặt mục tiêu giành vé dự Champions League, thậm chí tranh đoạt ngôi vương, một hàng công cùn như trên quả đáng lo ngại. Rất cần những sự bổ xung chất lượng và đó cũng là điều giới chủ Tottenham, mà đứng đầu là Chủ tịch Daniel Levy cân nhắc suốt những ngày qua.

Hulk

Theo tiết lộ từ Daily Mail, Levy đã thông qua kế hoạch chi thêm khoảng 60 triệu bảng để mua sắm thêm ít nhất 2 tiền đạo vào tháng 1.2014. Và ông đang nhắm tới 2 cái tên, Hulk (Zenit) và Javier Hernandez hay còn có biệt danh Chicharito (M.U). Levy định giá Hulk 40 triệu bảng, còn Chicharito 20 triệu bảng.

Hulk vừa ngỏ ý sẵn sàng rời Zenit để tới đầu quân cho Tottenham. Sau 1 mùa giải chơi bóng tại Nga và chỉ có thể tranh đua tại Europa League, chân sút người Brazil này đã chán ngán và muốn đến một nơi sôi động như Premier League. Chưa kể, chỉ đến Premier League, anh mới có nhiều cơ hội dự World Cup 2014 cùng ĐT Brazil.

Về trường hợp của Chicharito. Nếu như vẫn tiếp tục phải ngồi dự bị cho Rooney và Van Persie, không loại trừ khả năng anh sẽ cân nhắc rời M.U. Cách đây không lâu, chân sút người Mexico từng khẳng định, anh muốn được ra sân nhiều hơn và nếu HLV Moyes không thể đáp ứng, anh lòng trung thành của anh sẽ thay đổi.

Quốc An

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/tottenham-bao-chi-vi-hulk-va-chicharito-a113843.html