TotalEnergies chịu áp lực chuyển đổi 'nhanh hơn' và 'tránh áp đặt'

Bộ trưởng Bộ Chuyển tiếp Năng lượng Pháp Agnès Pannier-Runacher đã kêu gọi tập đoàn năng lượng TotalEnergies (Pháp) tiến hành công việc phát triển năng lượng tái tạo 'nhanh hơn'. Cùng lúc đó, các nhà hoạt động môi trường cũng cố gắng ngăn chặn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại Paris.

“Total đang đầu tư vào năng lượng tái tạo, nhưng vấn đề ở đây, là họ phải đi nhanh hơn, mạnh hơn và trên hết là nhanh hơn nữa” - trích lời của Bộ trưởng Agnès Pannier-Runacher trên đài phát thanh Franceinfo. Bà kêu gọi tập đoàn này “đẩy mạnh” phát triển năng lượng tái tạo hơn nữa.

Khi đề cập đến các báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), Bộ trưởng ước tính: “Các doanh nghiệp dầu khí phải tái định hướng lại, họ phải thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch. Họ sẽ không có tương lai, không có tương lai nào hết - và tôi cũng đã nói như vậy về Total cho Patrick Pouyanné nghe, nếu họ không thể theo đuổi những quỹ đạo nhằm thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch và để khử carbon”.

Mặt khác, Bộ trưởng cũng chỉ trích những cuộc ẩu đả đang diễn ra giữa cảnh sát và phe biểu tình vì khí hậu ở Paris, gần địa điểm dự kiến tổ chức buổi họp Đại hội đồng của TotalEnergies. Bà trách những cuộc biểu tình diễn ra mà “không báo trước”, “gây rối loạn trật tự công cộng”. Dù vậy, bà vẫn quan tâm đến “nguyên nhân thúc đẩy mọi người biểu tình” và cho rằng “đó là một điều rất đáng để tìm hiểu”.

Bà Pannier-Runacher nói: “Tổ chức biểu tình mà không thông báo trước, là biểu hiện của sự vô tổ chức, dù rằng các nhà hoạt động có tham gia phát biểu trước Đại hội đồng”. Từ đó, bà đề cập các nhà hoạt động môi trường đi theo hình mẫu của tổ chức Follow This: Trở thành cổ đông để tạo ảnh hưởng lên một công ty dầu khí. Bà nói thêm: “Họ sẽ có phiếu biểu quyết cho chính sách khí hậu của TotalEnergies. Chỉ trong bối cảnh này, cuộc tranh luận thật sự mới diễn ra được và ta mới có thể gây áp lực thực sự lên Total".

Follow This là tổ chức những nhà đấu tranh vì môi trường, đồng thời là cổ đông của gã khổng lồ năng lượng Shell (Vương quốc Anh). Gần đây, họ đã đưa kiến nghị về việc giải quyết lượng khí thải CO2 gián tiếp.

Khi được hỏi về việc TotalEnergies ngừng đầu tư vào dầu mỏ, bà cho rằng “đây là những quỹ đạo cần được xây dựng qua nhiều thời gian”. Bà cũng nhắc lại rằng Pháp đã cho ngừng khai thác hydrocarbon trên đất của mình. Khi được hỏi rằng liệu TotalEnergies có nên hủy dự án Đường ống dẫn dầu Đông Phi (EACOP) đầy tranh cãi, bà Pannier-Runacher cho rằng nên “tránh áp đặt” lên cả TotalEnergies lẫn Uganda - địa điểm xây dựng đường ống EACOP. Theo bà, những quốc gia châu Âu nên đáp ứng nhu cầu “tìm kiếm phương tiện phát triển” của các nước châu Phi, và giúp đỡ họ khai thác hydrocarbon để có thể nhanh chóng chuyển dịch sang năng lượng tái tạo.

Ngọc Duyên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/totalenergies-chiu-ap-luc-chuyen-doi-nhanh-hon-va-tranh-ap-dat-685918.html