Top 50 tài năng trẻ của bóng đá thế giới (Phần 6)

(BongDa.com.vn) - Sau đây sẽ là phần 6 của danh sách 50 tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay

Top 50 tài năng trẻ của bóng đá thế giới (Phần 5)
Top 50 tài năng trẻ của bóng đá thế giới (Phần 4)
Top 50 tài năng trẻ của bóng đá thế giới (Phần 3)
Top 50 tài năng trẻ của bóng đá thế giới (Phần 2)

25. Adam Maher - AZ Alkmaar - Tuổi: 19 - Vị trí: Tiền vệ tấn công - Giá thị trường: 5,7 triệu bàng. Tiền vệ gốc Morocco này đang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Hà Lan thời điểm hiện tại, và được so sánh với tiền vệ lừng danh Wesley Sneijder. Sở hữu kĩ thuật cá nhân thượng thừa, nhưng điểm mạnh nhất của Maher lại chính là nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, giúp anh luôn có những đường chuyền "sắc như dao cạo" xé toang hàng phòng ngự đối phương. Maher cũng đã được vinh dự khoán áo ĐTQG Hà Lan 4 lần. Hiện tại, cả Manchester City và Arsenal đều đang rất muốn có ngôi sao trẻ này.

24. Yaya Sanogo - Auxerre - Tuổi: 20 - Vị trí: Tiền đạo- Giá thị trường: 450.000 bảng. Tiền đạo năm nay mới 20 tuổi được so sánh với huyền thoại người Pháp Thierry Henry bởi tốc độ khủng khiếp cùng những sải chân dài. Ngoài ra, khả năng dứt điểm của Sanogo cũng rất đáng nể. Mùa giải năm nay, Yanogo cũng đã để lại dấu ấn đậm nét với 10 bàn thắng ghi được tại Ligue 2. Có rất nhiều thông tin cho rằng, Sanogo sẽ cập bến Arsneal ngay trong mùa hè này khi đã lọt vào mắt xanh của HLV Arsene Wenger. Mà như chúng ta đã biết, một khi "Giáo sư" đã chấm, cầu thủ đó hẳn nhiên phải có tài.

23. Paul Poga - Juventus - Tuổi: 20 - Vị trí: Tiền vệ trung tâm - Giá thị trường: 11 triệu bảng. Man United đã phạm sai lầm cực lớn khi để Pogba gia nhập Juve mà không thu lại được một xu chuyển nhượng nào. Mùa giải năm nay, Pogba đã thi đấu quá xuất sắc và trưởng thành vượt bậc và là trụ cột trong đội hình của Juventus. Thậm chí, anh còn giành được một suất đá chính trong đội hình đội tuyển Pháp dưới thời HLV Deschamps. Chơi chững chạc bên cạnh Pirlo và Vidal, Pogba đang dần chứng tỏ mình là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc châu Âu thời điểm hiện tại. Ngoài ra, khả năng sút xa của Pogba cũng là vô cùng đáng nể. Anh đã ghi được đến 5 bàn thắng cho Juve dù chỉ thi đấu trong vai trò tiền vệ phòng ngự.

22. Thibault Courtois - Chelsea - Tuổi 21 - Vị trí: Thủ môn - Giá thị trường: 13 triệu bảng. Là chốt chặn số 1 của Atletico Madrid trong 2 mùa giải gần đây khi được Chelsea cho mượn, Courtois đang chứng tỏ mình là một trong những thủ thành xuất sắc nhất La Liga. Phản xạ tuyệt vời, ra vào hợp lí, thể hình lí tưởng, bản lĩnh vững vàng. Đó là những gì chúng ta nói về một thủ môn năm nay mới 21 tuổi, độ tuổi rất trẻ đối với vị trí thủ môn. Courtois đang được Chelsea hoạch định cho việc thay thế Petr Cech trong tương lai tuy nhiên rất nhiều người tin rằng, thậm chí hiện tại, thủ thành người Bỉ còn xuất sắc hơn cả người đàn anh tại Stamford Bridge.

21. Pedro Mba Obiang - Sampdoria - Tuổi: 21 - Vị trí: Tiền vệ trung tâm - Giá thị trường: 6,2 triệu bảng. Nổi lên trong màu áo Atletico Madrid cách đây vài năm, Obiang đã có quyết định sáng suốt khi chuyển sang thi đấu cho Sampdoria, nơi anh được ra sân thi đấu thường xuyên và có cơ hội để tỏa sáng. Mùa giải năm nay, Obiang thực sự đã làm nên tên tuổi của mình tại Serie A với lối chơi vô cùng năng nổ nhưng không kém phần kĩ thuật. 1 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo vẫn chưa nói lên hết được khả năng của Obiang. Tiền vệ người Tây Ban Nha là mẫu cầu thủ công thủ toàn diện và có khả năng chiếm lĩnh không gian rất tốt. Không phải ngẫu nhiên mà cả Juventus lẫn Inter đều rất muốn chiêu mộ anh trong mùa hè này.

Top 50 tài năng trẻ của bóng đá thế giới (Phần 5)
Top 50 tài năng trẻ của bóng đá thế giới (Phần 4)
Top 50 tài năng trẻ của bóng đá thế giới (Phần 3)
Top 50 tài năng trẻ của bóng đá thế giới (Phần 2)

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Nhan-vat-Su-kien/273222_Top_50_tai_nang_tre_cua_bong_da_the_gioi_Phan_6_.aspx