Top 15 động vật đáng 'chiêm ngưỡng' năm 2013

Trái đất hiện có khoảng 1,9 triệu loài động vật được giới khoa học mô tả, còn khoảng 10 - 30 triệu loài sinh vật chưa phát hiện. Những bức ảnh hài hước nhất của động vật năm 2012 Khả năng ngụy trang siêu hạng của động vật

Capybara là loài gặm nhấm có kích thước lớn nhất hiện nay. Người ta gọi chúng là chuột lang nước vì chúng giống chuột lang và sống cả ở trên cạn lẫn dưới nước. Chúng ăn các loại cỏ và cây sống dưới nước. Con chuột lang nước to nhất nặng 105.4 kg.

Capybara là loài gặm nhấm có kích thước lớn nhất hiện nay. Người ta gọi chúng là chuột lang nước vì chúng giống chuột lang và sống cả ở trên cạn lẫn dưới nước. Chúng ăn các loại cỏ và cây sống dưới nước. Con chuột lang nước to nhất nặng 105.4 kg.

Cheo cheo có tên gọi trong tiếng Anh là “chevrotain”, nguồn gốc từ tiếng Pháp, nghĩa là "con dê nhỏ" hay “mouse deer”, tức hươu chuột. Cheo cheo là loài động vật nhỏ, nhút nhát.

Báo tuyết là một loài thuộc họ mèo lớn, có lớp lông màu xám trắng với hàng loạt đốm bên hông, đầu và cổ. Chúng bị sắn bắn nhiều và gần như liệt vào danh sách những động vật nguy cấp bị tuyệt chủng.

Tắc kè có thân hình khá lớn, con đực có thể dài tới 30-40 cm, con cái 20-30 cm, với trọng lượng dao động 150-300 g. Tuổi thọ trung bình của loài từ 7-10 năm.

Hải cẩu hạc cầm (harp seal) sống cả trên đất liền và dưới nước, dài khoảng 1,7 - 2m, nặng khoảng 140-190 kg. Chúng không thích sống đơn lẻ mà sống hợp quần trong xã hội. Hải cẩu mẹ tìm con bằng cách dùng khứu giác đánh hơi. Nếu được sống tự nhiên nơi hoang dã, chúng có thể sống đến 30 năm.

Echidna là động vật đơn huyệt cuối cùng còn tồn tại trên thế giới. Thú lông nhím thuộc nhánh đầu tiên của động vật có vú nhưng vẫn có những đặc điểm của loài bò sát, như đẻ trứng thay vì sinh con. Loài thú đẻ trứng này được biết đến như là loài vật sở hữu… bộ phận sinh dục kỳ lạ nhất thế giới.

Trong thế giới động vật, vịt là biểu tượng của của sự hài hước và ngớ ngẩn. Có nhiều nhân vật hoạt hình là những chú vịt vui tươi, ngốc ngếch như chú vịt kỳ cục Daffy hay chú vịt dễ thương Donald.

Mèo cát (hay mèo đụn cát) là một loài sinh vật thuộc chi Mèo, sống trong những vùng đất khô hạn. Mèo cát có kích thước khá nhỏ và trông bè bè với chân ngắn, đuôi dài, đôi tai rất lớn và nhọn. Bộ lông mèo cát có màu vàng nhạt như màu của cát, điểm xuyết những vằn vàng xanh khó nhìn thấy, phần cằm và bụng của chúng có màu trắng.

Nhện công là loài nhện hội tụ đủ các màu sắc óng ánh cực kỳ hấp dẫn, đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, đen. Phần đầu và ức phía trước của chúng thường có màu đen với những sọc dọc màu đỏ, bụng phía trên có màu xanh lá cây, xanh nước biển và đỏ.

Cáo đỏ là loài phổ biến và phân bố rộng rãi nhất trong số các loài cáo. Chúng có bộ lông màu nâu vàng điển hình, đuôi có vệt lông trắng.

Hải mã (hay Hải tượng, moóc) là một loài động vật có vú to lớn, sinh sống ngoài biển. Con đực trưởng thành có thể nặng hơn 1.700 kg. Hải mã có tuổi thọ khá dài, sống theo bầy đàn và là loài đặc trưng của vùng biển Bắc Cực.

Vẹt Mào Cockatiel là loài vẹt mào đặc hữu nhỏ nhất của Úc, là loài tương đối dễ sinh sản. Chúng là thành viên duy nhất của chi Nymphicus, có lông đuôi dài khoảng 300 - 330 mm, Cockatiel là loại vẹt nhỏ và duy nhất của loài vẹt mào.

Pika là loài gặm nhấm, có bề ngoài giống chuột đồng nhưng thực chất lại là họ hàng của loài thỏ. Dòng họ của chúng có tên khoa học là "Ochotonidae".

Rái cá là một nhóm động vật có vú ăn thịt, sống dưới nước hay đại dương, thuộc một phần của họ Chồn. Chúng có lớp lông trong dày (1.000 lông/mm²) và mịn được bảo vệ bởi lớp lông ngoài, giữ cho chúng khô ráo dưới nước và một lớp không khí để giữ ấm.

Loài Tenrec đốm sinh sống ở hòn đảo Madagascar, hòn đảo biệt lập ngoài khơi Ấn Độ Dương, nơi tập trung nhiều sinh vật kỳ quái nhất trên thế giới. Trên người chúng mọc đầy lông cứng màu đen đốm vàng và có những gai độc nằm xung quanh cổ.

Lưu Thoa (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/201301/Top-15-dong-vat-dang-chiem-nguong-nam-2013-889565/