Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo Iyad Madani tuyên bố từ chức

Ông Iyad Madani, người giữ chức Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) từ năm 2012, vừa tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe.

Ông Iyad Madani. (Nguồn: Times of Israel)

Theo một thông báo từ trụ sở của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại thành phố Jeddah, Saudi Arabia, ngày 31/10, Tổng thư ký OIC, ông Iyad Madani đã tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe.

Ông Iyad Madani, 70 tuổi, một cựu bộ trưởng của Saudi Arabia, giữ chức Tổng thư ký OIC từ năm 2012.

Thông báo của OIC cũng cho biết Saudi Arabia đã đề cử ông Youssef al-Utaymeen, cũng là một cựu bộ trưởng của nước này, thay thế ông Madani.

Động thái trên diễn ra sau khi Ai Cập ngày 29/10 chính thức có văn bản phản đối ông Madani do những phát biểu tại một hội nghị gần đây ở Tusina được cho là chế giễu Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Choukry cho rằng những phát biểu của ông Madani "xúc phạm nghiêm trọng một trong những thành viên sáng lập OIC và ban lãnh đạo chính trị của tổ chức."

Bộ Ngoại giao Ai Cập tối 31/10 đã ra tuyên bố bày tỏ ủng hộ Saudi Arabia đề cử người thay thế ông Madani giữ chức Tổng thư ký OIC.

Tuyên bố nêu rõ Ai Cập đánh giá cao vai trò quan trọng của Saudi Arabia trong việc thúc đẩy các hoạt động của OIC./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thu-ky-to-chuc-hop-tac-hoi-giao-iyad-madani-tuyen-bo-tu-chuc/413708.vnp