Tổng thống Zelensky nói lực lượng Ukraine sẽ phải rút lui nếu Mỹ không viện trợ

Tổng thống Volodymir Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn, rằng nếu Ukraine không nhận được gói viện trợ quân sự đang bị tắc ở Quốc hội Mỹ, lực lượng của nước này sẽ phải rút lui 'theo từng bước nhỏ'.

Tình hình chiến trường Ukraine có vẻ không thay đổi nhiều trong mấy tháng qua. (Ảnh: Getty)

Ông Zelensky nói với tờ Washington Post trong bài đăng ngày 29/3: “Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, điều đó nghĩa là chúng tôi không có hệ thống phòng không, không có tên lửa Patriot, không có thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, không có đạn pháo 155 mm”.

“Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải lùi lại, rút lui, từng bước một, từng bước nhỏ. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách nào đó để không phải rút lui", Tổng thống Ukraine cho biết.

Ông nói, tình trạng thiếu đạn dược có nghĩa là "phải làm ít việc hơn. Làm thế nào? Tất nhiên là lùi lại. Làm cho chiến tuyến ngắn hơn. Nếu nó bị vỡ, quân Nga có thể tiến vào các thành phố lớn”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Hạ viện nơi đảng Cộng hòa đang kiểm soát thông qua gói viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trì hoãn vấn đề này suốt nhiều tháng, với lý do là cần ưu tiên giải quyết vấn đề trong nước.

Ông Zelensky nói với ông Johnson trong trao đổi qua điện thoại ngày 28/3 rằng phê duyệt gói viện trợ này là việc rất quan trọng.

Tháng trước, lực lượng Nga giành được thị trấn Avdiivka ở miền đông và giành thêm một số thắng lợi nhỏ kể từ đó. Tuy nhiên, tình hình tiền tuyến có vẻ không có thay đổi mạnh mẽ trong nhiều tháng qua.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang đối phó với tình trạng thiếu tên lửa bằng hệ thống vũ khí và phòng không sản xuất trong nước, "nhưng vẫn chưa đủ".

Nga tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các hạ tầng khác của Ukraine trong những tuần gần đây. Lực lượng Ukraine không thể tiến lên và ông Zelensky cho biết Kiev sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu.

Tổng thống Zelensky cho rằng phản ứng của Washington trước làn sóng tấn công của Ukraine là "không tích cực", nhưng Kiev đang sử dụng máy bay không người lái của chính mình.

“Chúng tôi sử dụng máy bay không người lái của mình. Không ai có thể nói với chúng tôi rằng chúng tôi không thể. Nếu không có phòng không để bảo vệ hệ thống năng lượng của chúng ta và người Nga tấn công nó, tại sao chúng tôi không thể đáp trả họ?” Tổng thống Zelensky nói với Washington Post.

"Xã hội của họ phải học cách sống không có xăng, không có dầu diesel, không có điện. Khi Nga dừng những bước này, chúng tôi sẽ dừng lại", Tổng thống Ukraine nói.

Bình Giang

Theo Washington Post

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-zelensky-noi-luc-luong-ukraine-se-phai-rut-lui-neu-my-khong-vien-tro-post1624725.tpo