Tổng thống Venezuela kêu gọi lực lượng quân đội trung thành

Ông Maduro nhấn mạnh quân đội cần chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo hòa bình, đồng thời thông báo vừa tiếp nhận 10 máy bay trực thăng MI-35 Caribe do Nga sản xuất, với mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/9, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã kêu gọi lực lượng quân đội nước này “trung thành tuyệt đối” với Tổ quốc, Hiến pháp và người đứng đầu đất nước, trong bối cảnh “đế quốc” liên tục đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt và đe dọa quốc gia Nam Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng đặc nhiệm, được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Maduro nhấn mạnh quân đội Venezuela cần chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ đất nước, đồng thời thông báo vừa tiếp nhận 10 máy bay trực thăng MI-35 Caribe do Nga sản xuất, với mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tuyên bố của Tổng thống Maduro được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đưa Venezuela vào danh sách các nước bị cấm công dân nhập cảnh vào Mỹ.

Trước đó, Washington cũng liên tục công bố các biện pháp cấm vận kinh tế và tài chính chống lại Chính phủ Venezuela và các quan chức nước này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cũng phản đối hành vi của Tổng thống Trump và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy can thiệp vào công việc nội bộ Caracas, đồng thời cáo buộc hai nhà lãnh đạo này hỗ trợ các hành vi bạo loạn và cực đoan tại quốc gia Nam Mỹ.

Phản ứng của Ngoại trưởng Arreaza được đưa ra sau khi Thủ tướng Rajoy đánh giá tình hình tại Venezuela hiện “thật sự tồi tệ,” đồng thời nhấn mạnh Mỹ và Tây Ban Nha cần có “trách nhiệm” tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy đưa ra tuyên bố trên sau buổi hội đàm tại Nhà Trắng với Tổng thống Trump.

Ông Rajoy cũng cho biết Tây Ban Nha đang đi đầu trong Liên minh châu Âu (EU) đưa ra đề xuất trừng phạt Venezuela, nhằm tạo “một liên minh quốc tế gây áp lực” đối với chính phủ Tổng thống Maduro.

Tuy nhiên, ông này đã từ chối trả lời báo giới về việc Madrid có ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Trump về khả năng “tấn công quân sự” Venezuela hay không.

Về phần mình, tại buổi họp báo sau hội đàm với ông Rajoy, Tổng thống Trump kêu gọi EU trừng phạt Venezuela và chỉ trích chính phủ Tổng thống Maduro về cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-venezuela-keu-goi-luc-luong-quan-doi-trung-thanh/468110.vnp