Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la cam kết bảo đảm an ninh

Theo Tân Hoa xã, ngày 16-4, Tổng thống đắc cử Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô cam kết bảo đảm trật tự, an ninh đất nước và không cho phép lực lượng đối lập tiếp tục gây bạo lực ở Thủ đô Ca-ra-cát.

Trên truyền hình, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la lên án các hành động bạo lực diễn ra hôm 15-4 do phe đối lập kích động, làm bảy người chết và 61 người bị thương; nhấn mạnh lực lượng đối lập phải chịu trách nhiệm về các vụ này. Tổng thống Ma-đu-rô đã ra lệnh cấm cuộc tuần hành do thủ lĩnh lực lượng đối lập Ca-pri-lết tổ chức trước trụ sở của Hội đồng Bầu cử quốc gia Vê-nê-xu-ê-la (CNE) ở Thủ đô Ca-ra-cát; kéo dài lệnh cấm cá nhân mang vũ khí tới ngày 20-4. Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la sẽ trình lên Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và LHQ hồ sơ những hành động bạo lực nêu trên.

* Cùng ngày, các nước thành viên khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) ra tuyên bố hoan nghênh cuộc bầu cử tổng thống ở Vê-nê-xu-ê-la ngày 14-4 vừa qua và nhấn mạnh cuộc bầu cử này minh bạch, dân chủ. Các nước Ác-hen-ti-na, Bra-xin và U-ru-goay cũng chúc mừng Tổng thống đắc cử Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô, cam kết tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân và Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/tin-tuc/item/20129402-.html