Tổng thống Ukraine ký tên lên tên lửa hành trình của Pháp

Đích thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận đã nhận tên lửa hành trình tầm xa Scalp từ Pháp trong một buổi lễ vào ngày 6/8.

Tổng thống Ukraine ký tên lên tên lửa hành trình của Pháp. (Nguồn: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Theo RT, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thực hiện cam kết viện trợ tên lửa hành trình tầm xa SCALP-EG cho Kiev. Theo một đoạn video của Bộ Quốc phòng Ukraine, đích thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký lên một trong những tên lửa Pháp tại buổi lễ do không quân nước này tổ chức hôm 6/8.

Trong video, Tổng thống Zelensky ký lên trên tên lửa được tích hợp với tiêm kích bom Su-24 của không quân Ukraine. Quả tên lửa mang SCALP-EG với ký hiệu mang quốc kỳ Pháp kết hợp với quốc huy Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky ký tên lên tên lửa hành trình do Pháp viện trợ. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu tên lửa Pháp được chuyển giao cho Ukraine và lô vũ khí này đến Kiev vào thời điểm nào.

Bộ Quốc phòng Ukraine gọi các tên lửa này bằng tên tiếng Anh là Storm Shadow đồng thời ám chỉ rằng tên lửa có chữ ký của ông đã được sử dụng trong một cuộc tấn công gần đây vào hai cây cầu nối bán đảo Crimea với vùng Kherson.

Trước đó, ngày 5/8, Ukraine đã phóng khoảng 12 quả Storm Shadows hoặc SCALP-EG tấn công các cây cầu nối Crimea với vùng Kherson. Theo chính quyền địa phương do Nga bổ nhiệm, ít nhất ba tên lửa đã vượt qua hệ thống phòng không của Nga, làm hư hại hai cây cầu bắc qua eo biển Chongar và eo biển Tonkiy.

Storm Shadow/SCALP-EG của Anh - Pháp là tên lửa hành trình phóng từ trên không tầm xa với tầm bắn khoảng 250 km. Chúng được phát triển vào những năm 1990 và được sử dụng trong một số hoạt động quân sự của phương Tây, bao gồm sự can thiệp của NATO vào Libya và cuộc tấn công vào Syria mà Mỹ, Anh và Pháp cùng tiến hành vào năm 2018.

Trà Khánh (Nguồn: russian.rt.com)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tong-thong-ukraine-ky-ten-len-ten-lua-hanh-trinh-cua-phap-ar811140.html