Tổng thống Trump và Putin thảo luận gì tại cuộc gặp bên lề Hội nghị APEC?

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm châu Á, tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines vào tháng sau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 2017 (APEC-2017), một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với báo chí trong cuộc họp báo.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Ảnh: CNN

Theo quan chức này, hai nhà lãnh đạo Nga- Mỹ sẽ cuộc gặp song phương. Chúng tôi hiện chưa sẵn sàng thông báo chi tiết cuộc gặp nhưng các cuộc gặp gỡ song phương và đa phương là chắc chắn sẽ có.

Khi được hỏi về việc Tổng thống Donald Trump có sẵn sàng tham gia các cuộc họp bổ sung, quan chức này cho biết: “Có khả năng. Mọi thông tin chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng trả lời”.

Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa có kế hoạch sẽ có cuộc gặp gỡ song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị APEC vào tháng sau. Tuy nhiên, lịch trình về cuộc gặp song phương của hai nhà lãnh đạo Nga Mỹ vẫn chưa hoàn thiện và sẽ có thông báo chính thức sau đó, ông Peskov nói tại buổi họp báo thường niên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cho chuyến thăm châu Á vào ngày 3-14/11. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Trump cũng sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào ngày 12-13 tại Manila.

Chuyến thăm của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy quan hệ các liên minh cũ và đối tác mới mà Mỹ liên tục mong muốn duy trì đồng thời tái khẳng định nhà lãnh đạo đứng đầu Mỹ sẽ thúc đẩy "trật tự hàng hải mở và tự do" tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

(Theo Reuters &TASS)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/tong-thong-trump-va-putin-thao-luan-gi-tai-cuoc-gap-ben-le-hoi-nghi-apec-260217.html