Tổng thống Trump không thỏa thuận được về DACA với phe Dân chủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/9 tuyên bố, sau cuộc họp với các nghị sĩ cấp cao đảng Dân chủ, không có thỏa thuận nào được thông qua về các biện pháp bảo vệ những người nhập cư vị thành niên theo Chương trình Trì hoãn hành động đối với người nhập cư Mỹ khi còn nhỏ (DACA).

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp tại thủ đô Washington ngày 6/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Trump viết trên trang mạng xã hội Twitter: "Không có thỏa thuận đạt được về DACA tối qua", ám chỉ cuộc họp của ông với Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi thuộc đảng Dân chủ. Ông nêu rõ: "Vấn đề an ninh biên giới lớn cần được nhất trí để đổi lấy sự đồng thuận. Có khả năng sẽ phải bỏ phiếu".

Trong khi đó, liên quan tới bức tường tại biên giới Mỹ và Mexico, ông Trump cho biết: "Bức tường, đang được xây dựng dưới hình thức nâng cấp hàng rào và tường cũ có sẵn, sẽ tiếp tục được xây".

Người tiền nhiệm của ông Trump, Tổng thống Barack Obama đã bảo vệ những người nhập cư vị thành niên, được gọi là "Dreamers" vì là đối tượng được bảo vệ theo dự luật DREAM (Phát triển, Trợ giúp và Giáo dục cho Trẻ vị thành niên Nước ngoài), qua chương trình DACA. Tuy nhiên, ông Trump đã bãi bỏ sắc lệnh này, đồng thời kêu gọi Quốc hội soạn thảo một giải pháp thay thế hợp pháp trong vòng 6 tháng tới.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-trump-khong-thoa-thuan-duoc-ve-daca-voi-phe-dan-chu-20170914201600910.htm