Tổng thống Syria cách chức Thủ tướng đương nhiệm

QĐND Online - Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã quyết định cắt chức Thủ tướng đương nhiệm Riyad Hijab. Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình quốc gia Syria đăng tải, ông R. Hijab bị cách chức vì đã bất ngờ bỏ trốn khỏi Syria.

QĐND Online - Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã quyết định cắt chức Thủ tướng đương nhiệm Riyad Hijab. Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình quốc gia Syria đăng tải, ông R. Hijab bị cách chức vì đã bất ngờ bỏ trốn khỏi Syria .

Căn cứ vào các nguồn tin không chính thức, ông R. Hijab và gia đình đã trốn chạy sang Jordan . Ngoài ra, theo kênh truyền hình Al-Arabia, tháo chạy cùng Thủ tướng Syria còn có 2 bộ trưởng và 3 sĩ quan cao cấp trong chính quyền quốc gia này. Tuy nhiên, thông tin về các nhân vật nói trên không được công bố.

Ông Riyad Hijab.

Ông R. Hijab nhậm chức Thủ tướng Syria bắt đầu từ ngày 6-6, thời gian ngắn sau cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Syria. Trước khi giữ chức Thủ tướng, ông này là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Syria. Hiện tại, Thủ tướng tạm quyền của Syria là Phó thủ tướng Omar Ghalawanji.

Việc ông R. Hijab đào tẩu xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Syria đã biến thành nội chiến. Quân đội chính phủ nước này và phe đối lập đang giao tranh ác liệt tại Damascus và Aleppo. Mấy ngày gần đây, quân đội chính phủ Syria mới giành quyền kiểm soát hoàn toàn thủ đô Damascus .

Sau vụ tấn công liều chết chấn động làm 4 quan chức cao cấp của chính quyền Syria thiệt mạng hôm 18-7, lực lượng nổi dậy ở Syria đã giành quyền kiểm soát 4 quân tại thủ đô Damascus. Ngay trong ngày 6-8, một vụ nổ đã xảy ra gần đài truyền hình quốc gia Syria tại Damascus làm nhiều người bị thương.

Tại Aleppo, phe nổi dậy đang một số quận phía Bắc thành phố và lập đường dây tiếp vận từ Thổ Nhĩ Kỳ sang. Ngày 4-8, phe nổi dậy thậm chí còn tuyên bố đã kiểm soát 60% thành phố Aleppo. Nếu sự việc này đúng sự thật thì đây sẽ là bước ngoặt của cuộc chiến tại Syria .

Cần nhấn mạnh rằng, trong cuộc xung đột tại Syria, nhiều tướng lĩnh, sĩ quan và binh sĩ quân đội chính phủ Syria đã đào thoát sang phe nổi dậy, nhưng chưa ghi nhận trường hợp quan chức cấp bộ trưởng nào "chuyển phe" sang phía đối lập.

Tuấn Sơn (theo Lenta)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/3/102/102/200910/Default.aspx