Tổng thống Séc: NATO hỗ trợ Ukraine không đi ngược lại luật pháp quốc tế

Trong một bài trả lời phỏng vấn truyền thông Séc, Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết quân đội NATO có thể thực hiện các hoạt động hỗ trợ trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine vì điều này sẽ không vi phạm bất kỳ quy tắc quốc tế nào.

Bình luận của Tổng thống Séc Pavel về việc hỗ trợ cho Ukraine được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người gần đây đã đề cập đến vấn đề gửi quân phương Tây đến Ukraine. Theo Tổng thống Séc, cần có sự phân biệt rõ ràng giữa việc triển khai quân chiến đấu và có thể đưa quân vào một số hoạt động “hỗ trợ” mà NATO đã có kinh nghiệm. Là một cựu lãnh đạo Ủy ban quân sự NATO, Tổng thống Pavel cũng nhắc lại sự kiện sau khi Nga sáp nhập Crimea, một phái đoàn huấn luyện của NATO đã hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, từng có thời điểm hơn 15 quốc gia đã tham gia và quân số ước khoảng 1.000 người.

Ảnh minh họa

Tổng thống Pavel nhấn mạnh từ quan điểm của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, sẽ không có gì ngăn cản quân đội của các quốc gia thành viên NATO cũng như người dân thường hỗ trợ công việc ở Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định sẽ không đưa quân đội tham gia hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine. Ông nhấn mạnh thay vì huấn luyện binh lính Ukraine trên lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO và vận chuyển hàng nghìn binh sĩ đến Ba Lan hoặc Cộng hòa Séc, thì việc vận chuyển vài chục quân, người hướng dẫn đến lãnh thổ Ukraine và huấn luyện binh sĩ Ukraine ở đó sẽ thuận tiện hơn. Ông cũng tuyên bố cho rằng các đồng minh phương Tây cần có can đảm để bảo vệ các hoạt động của mình một cách hợp pháp.

Trước đó, trong bài phát biểu của mình tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Cộng hòa Séc - Pháp, Tổng thống Séc Pavel đã thảo luận với người đồng cấp Emanuel Macron, về sự cần thiết phải tìm giải pháp để giúp đỡ Ukraine, trong đó ông cũng đề cập đến việc huấn luyện quân đội Ukraine trên thực địa là một trong những lựa chọn phù hợp và không vi phạm quy tắc quốc tế. Tuy nhiên, đa số các nhà lãnh đạo EU đều bác bỏ bình luận của tổng thống Pháp về việc gửi quân phương Tây đến Ukraine.

Mới đây, ngoại trưởng Ba Lan đã cho biết một số quốc gia thành viên NATO đã gửi quân đội của họ tới Ukraine. Tuy nhiên, ông không đề cập cụ thể tới quốc gia nào. Động thái này cũng đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong Liên minh, Ba Lan cũng là một trong số ít các quốc gia có sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận ngày càng gia tăng sau những nhận xét gần đây của Tổng thống Pháp về khả năng triển khai quân đội phương Tây ở Ukraine. Giới phân tích cho rằng nếu điều này xảy ra sẽ dẫn tới nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO nếu quân đội nước ngoài xuất hiện ở Ukraine.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-sec-nato-ho-tro-ukraine-khong-di-nguoc-lai-luat-phap-quoc-te-post1082016.vov