Tổng thống Putin: Sự an toàn tại các cơ sở hạt nhân là ưu tiên của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tại thành phố Sochi hôm thứ Tư.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Tham gia cuộc gặp có Aleksey Likhachev, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử của Nga - Rosatom, với các cuộc thảo luận tập trung vào tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, nhà máy lớn nhất ở châu Âu. Các quan chức cũng thảo luận về các vấn đề toàn cầu liên quan đến năng lượng hạt nhân.

Mátxcơva đang tích cực làm việc với cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc, Tổng thống Putin nói với ông Grossi, nhấn mạnh rằng Nga vẫn là nước dẫn đầu thế giới không thể tranh cãi trong lĩnh vực này.

“Chúng tôi không chỉ sử dụng mà còn tích cực thúc đẩy năng lượng hạt nhân, coi đây là dạng năng lượng thân thiện với môi trường; chúng tôi làm mọi thứ để cải thiện sự an toàn của các cơ sở hạt nhân”, tổng thống nhấn mạnh.

Ông Putin lưu ý rằng Nga mới đây đã triển khai “nhà máy điện hạt nhân nổi” đầu tiên ở phía bắc đất nước và tham gia vào nhiều dự án quốc tế dưới sự bảo trợ của IAEA.

Grossi nói rằng ông mong muốn được thảo luận về những vấn đề cấp bách và “nhạy cảm” nhất với nhà lãnh đạo Nga, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến “cuộc cách mạng năng lượng thế giới” đang diễn ra.

Về tình trạng nhà máy Zaporozhye

Lãnh đạo IAEA Rafael Grossi cảnh báo rằng một “tai nạn” tại nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu vẫn có khả năng xảy ra. Ông đưa ra phát biểu này sau cuộc hội đàm ở Sochi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trả lời RT trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, ông Grossi nhận định tình hình xung quanh nhà máy điện ở Vùng Zaporozhye đã “tiến triển” trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, mối nguy hiểm vẫn tồn tại chừng nào xung đột Nga - Ukraine còn tiếp diễn.

Khi được hỏi liệu ông có cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về “hậu quả tiềm tàng” của việc tấn công nhà máy hay không, Grossi trả lời rằng ông vẫn giữ liên lạc với tất cả các bên trong cuộc xung đột.

“Tôi nghĩ mọi người đều biết những gì đang bị đe dọa ở đây. Nhiệm vụ của tôi là liên tục thu hút sự chú ý của mọi người về những gì đang gặp rủi ro. Trong tình huống xung đột, điều bất ngờ có thể xảy ra”, ông nói. “Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi rất rõ ràng khi nói với mọi người về điều này. Vì vậy, tôi tin chắc rằng họ đang lắng nghe chúng tôi”.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ năm 2022 và chính thức được chuyển giao cho Rosatom quản lý sau khi Vùng Zaporozhye sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý (dù Ukraine không công nhận).

Nga đã nhiều lần cáo buộc Kiev tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở này, cũng như liên tục cử các đội đặc nhiệm đến để cố gắng giành quyền kiểm soát nhà máy.

Nhà máy đã chịu thiệt hại nhỏ đối với cơ sở hạ tầng hỗ trợ và được đặt trong trạng thái không hoạt động nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra một kịch bản thảm khốc.

Tuy nhiên, Kiev khẳng định chính Mátxcơva đã pháo kích nhà máy và cho rằng cơ sở này đã bị quân đội Nga gài mìn. Các chuyên gia của IAEA đã kiểm tra nhà máy vào năm ngoái và không tìm thấy dấu hiệu của bất kỳ thiết bị nổ nào được cài đặt tại đây.

Phát biểu ngày 6/3, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết ông sẽ không tiết lộ nội dung cuộc họp kín giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Rafael Grossi

Trong phần công khai của cuộc trò chuyện, hai ông Putin và Grossi không đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, mà chỉ thảo luận về sự hợp tác giữa Nga và IAEA nói chung cũng như các dự án ở nhiều nước.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Rosatom cho biết ông Grossi đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo công ty này, tập trung vào sự an toàn của nhà máy Zaporozhye. Ông cũng đã thảo luận với Bộ quốc phòng và ngoại giao Nga.

Minh Hạnh

Theo RT, Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-putin-su-an-toan-tai-cac-co-so-hat-nhan-la-uu-tien-cua-nga-post1618012.tpo