Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng phát triển vũ khí mới

Ông Putin cũng kêu gọi không dồn Triều Tiên vào đường cùng, và cho rằng 'đe dọa dù vũ lực' là biện pháp sai lầm

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn Valdai ở thành phố Sochi ngày 19.10 - Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19.10 tuyên bố Moscow sẵn sàng phát triển vũ khí mới, cả hạt nhân và phi hạt nhân, để đương đầu với những quốc gia có động thái tương tự.

Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục duy trì cam kết trong Hiệp ước giải trừ tên lửa tầm trung và ngắn (500-5.000 km) năm 1987 với điều kiện Washington làm điều tương tự và không rút khỏi thỏa thuận, theo tờ The Independent.

Ông Putin tin rằng giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn cầu là mục tiêu có thể thực hiện được và “Nga mong muốn và nỗ lực thực hiện điều này".

Tuy nhiên, ông Putin lưu ý Nga cũng sẵn sàng phát triển hệ thống vũ khí mới, cả hạt nhân và phi hạt nhân, nhằm đối phó những quốc gia có động thái tương tự.

Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố trên tại Diễn đàn các chuyên gia chính sách quốc tế Valdai tại thành phố Sochi.

Về vấn đề CHDCND Triều Tiên, ông Putin phản đối những nỗ lực nhằm cô lập và dồn đất nước này vào đường cùng.

“Dù mọi người có thích hay không chính quyền Triều Tiên, họ có tốt hay xấu thì cũng đừng quên rằng đây là một quốc gia chủ quyền”, ông Putin lưu ý.

Nga đã bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc phê chuẩn biện pháp cấm vận Triều Tiên về dầu mỏ, hải sản và dệt may hồi tháng rồi.

Ông Putin cho hay “đe dọa dù vũ lực” là biện pháp sai lầm, ám chỉ những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đối với Triều Tiên, vốn là đối tác thương mại của Nga.

Tổng thống Trump gần đây viết trên Twitter rằng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson “đang phí thời gian” vì nỗ lực đàm phán với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Trump sau đó khẳng định “chỉ có một biện pháp duy nhất hiệu quả”, nhưng không nêu cụ thể dù trước đó ông từng cảnh báo dùng biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Hồi tuần rồi, Nga cũng đã chỉ trích Tổng thống Mỹ dọa sẽ rút khỏi thuận hạt nhân với Iran.

Tổng thống Putin cũng lưu ý tiến độ giải trừ vũ khí hóa học của Mỹ trong khuôn khổ hiệp ước quốc tế đang chậm trễ, trong khi Nga đã hoàn tất việc này hồi tháng 9.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-putin-noi-nga-san-sang-phat-trien-vu-khi-moi-891945.html