Tổng thống Putin: Nền kinh tế Nga ngày càng bền vững hơn

Nền kinh tế Nga đang ngày càng trở nên phức tạp, công nghệ tiên tiến và ít dựa vào tài nguyên thiên nhiên hơn, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu quan trọng thường niên trước Quốc hội Liên bang, cơ quan lập pháp quốc gia của đất nước.

Theo Tổng thống Nga, xuất khẩu phi tài nguyên của đất nước sẽ tăng 2/3 trong sáu năm tới.

Ông Putin nói: “Ngày nay, tỷ trọng của các ngành công nghiệp phi tài nguyên trong cơ cấu tăng trưởng của nền kinh tế đã vượt quá 90%, điều đó có nghĩa là kinh tế Nga đang trở nên bền vững hơn nhiều”.

Theo tổng thống Nga, hiện nay, 90% tăng trưởng của đất nước đến từ các ngành công nghiệp không dựa vào tài nguyên. Ảnh minh họa: RT.

“Ngày nay Nga là nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu xét về tổng sản phẩm quốc nội tính theo sức mua tương đương và lớn thứ năm trên thế giới”, vị Tổng thống nhấn mạnh thêm.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang, Tổng thống Putin lưu ý, Nga cố gắng “đoàn kết nỗ lực của đa số thế giới để ứng phó với những thách thức toàn cầu, bao gồm sự chuyển đổi nhanh chóng của nền kinh tế, thương mại, tài chính và thị trường công nghệ thế giới”.

Tổng thống Nga đặt mục tiêu tăng tỷ trọng hàng hóa công nghệ cao sản xuất trong nước lên 1,5 lần vào năm 2030. Trong khi đó, điều quan trọng là phải tăng cường sản xuất hàng tiêu dùng, thuốc men, phương tiện đi lại cũng như các sản phẩm khác. Ngoài ra, đến năm 2030, Nga sẽ nằm trong số 25 quốc gia dẫn đầu về số lượng robot công nghiệp,

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nga Andrey Belousov lưu ý dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế về tốc độ tăng trưởng GDP của Nga trong những năm tới là khá đầy đủ.

“Dựa trên dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế mà tôi cho là khá đầy đủ cho 6 năm tới, chúng ta có thể thấy giai đoạn 6 năm này được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 3 năm đầu tiên là giai đoạn tái cơ cấu với tốc độ tăng trưởng khoảng 2% một năm. Sau đó, chúng tôi sẽ bước vào con đường tăng trưởng với sản lượng khoảng 3%, tuy nhiên, sẽ vượt tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới, nếu chúng tôi đạt 2,5%", ông Belousov nói.

Hồi đầu tháng 2, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin khẳng định nền kinh tế nước này tăng trưởng 4% trong năm 2023, vượt xa mức dự báo 2,7% mà Ngân hàng trung ương Nga đưa ra hồi tháng 1/2023.

Khánh Vy (Theo RT)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tong-thong-putin-nen-kinh-te-nga-ngay-cang-ben-vung-hon-post286407.html