Tổng thống Putin chỉ cách ứng phó với Triều Tiên

Phát biểu tại Diễn đàn Valdai, Tổng thống Nga Putin chỉ rõ, những điểm thắt nút phức tạp tại Syria, Triều Tiên và Ukraine không nên cắt bỏ mà phải tháo gỡ.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, các hành động thận trọng và có cân nhắc của Nga tại Syria có thể là một ví dụ về hành vi trên trường quốc tế và ghi nhận rằng những nỗ lực của Moscow đã mang lại kết quả thiết thực.

Ông Putin phát biểu: "Kinh nghiệm Syria chỉ ra rằng chính sách quá tự tin và phá hoại (mà, theo Tổng thống, đang được thực hiện ở Trung Đông bởi các quốc gia riêng lẻ) vẫn có phương án thay thế.

Nga chiến đấu chống bọn khủng bố cùng với chính phủ hợp pháp của Syria và các quốc gia khác trong khu vực, Moscow hành động dựa trên luật pháp quốc tế.

Lực lượng tăng thiết giáp Triều Tiên.

Lực lượng tăng thiết giáp Triều Tiên.

"Ai đó thích chế độ Bắc Triều Tiên hoặc không thích nó - không nên quên một điều rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một quốc gia có chủ quyền.

Mọi mâu thuẫn phải được giải quyết một cách văn minh. Nga luôn ủng hộ cách tiếp cận này", ông Putin nhấn mạnh.

Bài phát biểu của Tổng thống Nga được đưa ra sau khi truyền thông quốc tế nhận định, Triều Tiên có thể trở thành Syria thứ 2 một khi Mỹ phát động tấn công vào quốc gia Đông Bắc Á này.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 10/4 ra xã luận dưới tiêu đề "Triều Tiên có thể trở thành Syria tiếp theo hay không?" nhấn mạnh, nếu Triều Tiên tiếp tục tiến hành thử hạt nhân, Trung Quốc sẽ có phản ứng chưa từng thấy.

Theo bài viết, Biên đội tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ đang di chuyển về Tây Thái Bình Dương gần bán đảo Triều Tiên. Sau khi Mỹ bắn phá mục tiêu quân sự của Syria, động thái của tàu Carl Vinson đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Việc Mỹ phóng tên lửa hành trình vào căn cứ không quân của Syria cho thấy, trên vấn đề sử dụng vũ lực, Donald Trump so với Barack Obama càng dám ra tay hơn. Từ nay trên vấn đề Triều Tiên phải chăng Washington sẽ hành động theo cùng phong cách như vậy?

Chuyện này đã trở thành một mối quan tâm càng có tính hiện thực hơn. Bình Nhưỡng phản ứng mạnh mẽ đối với sự việc xảy ra ở Syria và tỏ ý "quyết không sụp đổ vì sợ hãi" trước tình hình như vậy.

Và một khi Mỹ khởi động cuộc tấn công quân sự vào Triều Tiên thì hành động đó sẽ rất khó khống chế trong "phạm vi có giới hạn" mà nó cuối cùng sẽ có nhiều khả năng diễn biến thành một trận bắn giết quy mô lớn. Triều Tiên sẽ phải trả giá rất lớn, Hàn Quốc cũng sẽ bị tổn thất nặng nề.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không đơn giản với Mỹ như vậy bởi nếu phát động tấn công Triều Tiên.

Căn cứ vào động thái đang diễn ra, chuyên gia quân sự, nhà bình luận của tờ The Huffington Post, Dzheyson Belcher đã kết luận rằng, Hoa Kỳ có khả năng tiến hành cùng lúc cuộc chiến trên hai mặt trận: Mặt trận Syria và mặt trận Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên chiến thuật này của Mỹ sẽ không mang lại cho Nhà Trắng kết quả như mong đợi. Ngoài việc phải căng sức đối đấu với lực lượng của hai nước và khủng bố IS, cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ của Lầu Năm Góc với Nga và Trung Quốc.

Trong trường hợp tồi tệ nhất, họ sẽ phải đối đầu với cả Nga và Trung Quốc. Hai cường quốc quân sự này không phải như những đối thủ mà Mỹ đã và đang tham chiến, rõ ràng Mỹ chưa chuẩn bị và cũng không đủ khả năng để đối đầu với tình huống này.

Ông Balcher nhắc lại rằng, lần cuối cùng Mỹ tham gia cùng lúc trên cả hai mặt trận đã cách đây hơn 70 năm, vào giai đoạn từ 1941 đến 1945. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, Mỹ có 16 triệu binh sĩ nhưng hiện tại con số này đã giảm rất nhiều chỉ còn 1,2 triệu.

Cho dù hiện tại quân đội Mỹ được trang bị tinh nhuệ hơn nhưng đồng nghĩa với việc khả năng của lực lượng địch cũng tăng lên, hơn nữa Mỹ không đơn thuần chỉ tham gia vào hai mặt trận này họ còn rất nhiều lực lượng khác ở khắp địa cầu.

Bất chấp những thực tế này Lầu Năm Góc vẫn quyết định đánh Syria và áp sát đe dọa CHDCND Triều Tiên. Chuyên gia này tin rằng, người chiến thắng trong những cuộc chiến này chưa hẳn sẽ là Hoa Kỳ.

Chuyên gia này phân tích thêm rằng, cho dù tham gia vào hai chiến trường này nhưng Mỹ sẽ không thể “tự do” như ở Iraq. Ở hai nước này có liên quan đến các lực lượng của Trung Quốc và Nga.

Trong trường hợp vượt quá ngưỡng cho phép khả năng Nga và Trung Quốc chống lại Mỹ không phải là không thể xảy ra.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-putin-chi-cach-ung-pho-voi-trieu-tien-3345420/