Tổng thống Philippines bị chỉ trích vì dùng trực thăng đi xem nhạc

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr vừa bị dư luận chỉ trích vì dùng trực thăng tổng thống để xem buổi biểu diễn của ban nhạc rock Coldplay từ Anh tại một tỉnh phía bắc thủ đô Manila.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: Reuters)

Để giải thích cho việc này, nhóm phụ trách an ninh tổng thống ra tuyên bố cho biết, có đến 40.000 người đến xem buổi hòa nhạc ở nhà thi đấu Philippine Arena, dẫn đến "những phức tạp giao thông không lường trước được dọc theo tuyến đường".

Tuyên bố cho biết, tình hình giao thông gây ra mối đe dọa an ninh đối với ông Marcos, dẫn đến việc buộc phải sử dụng trực thăng tổng thống. Ông Marcos đến buổi hòa nhạc tối 19/1 cùng phu nhân.

Tuy nhiên, dư luận trên mạng xã hội vẫn chỉ trích cách Tổng thống Marcos sử dụng tiền thuế của người dân.

“Sử dụng nguồn lực công, như trực thăng tổng thống, vào hoạt động cá nhân và ngoài công việc thường bị coi là lạm quyền hoặc sử dụng nguồn lực chính phủ sai mục đích”, một người tên là James Patrick Aristorenas viết trên Facebook ngày 20/1.

Nhiều người bày tỏ thất vọng về tình trạng giao thông khủng khiếp xung quanh thủ đô Manila, một vùng đô thị rộng lớn gồm 16 thành phố với dân số hơn 13 triệu người, cho rằng Tổng thống Marcos Jr và chính phủ của ông dường như không hiểu chuyện đó.

Theo chỉ số do công ty định vị và bản đồ TomTom công bố thường xuyên, tình trạng giao thông ở vùng đô thị Manila được xếp ở mức tồi tệ nhất trong số 387 thành phố của 55 quốc gia.

Phải mất 25 phút 30 giây để đi được 10 km ở vùng đô thị Manila, trong khi di chuyển qua quãng đường tương đương ở thành phố Kansas ở Mỹ chỉ mất 8 phút 40 giây.

Điều đó được Chris Martin, thủ lĩnh Coldplay, nhắc đến giữa phần trình diễn.

“Chúng tôi đã thấy tình hình giao thông, nhưng tôi nghĩ các bạn là số 1 trên thế giới. Vì vậy, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn đã nỗ lực vượt qua tất cả những điều tồi tệ đó để có mặt ở đây”, anh ấy nói giữa các bài hát.

Bình Giang

Theo Straitstimes

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-philippines-bi-chi-trich-vi-dung-truc-thang-di-xem-nhac-post1606478.tpo