Tổng thống Philippines tuyên bố giải phóng thành phố bị phiến quân IS chiếm

Thứ 3 (17/10), tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố thành phố Marawi đã được giải phóng từ phần tử ủng hộ nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Mặc dù vậy, một phát ngôn viên quân đội nước này cho hay ở đây vẫn còn khoảng 20 - 30 chiến binh phe nổi dậy đang cố chống trả và giữ khoảng 20 con tin.

Quân lính Philippines đứng gác ở quận Mapandi, Marawi ngày 13/9

Hôm thứ 2 (16/10), quân đội Philippines vừa triệt hạ được 2 lãnh đạo liên minh phe nổi dậy là Isnilon Hapilon, "quốc vương" của nhà nước Hồi giáo ở Đông Nam Á và Omarkhayam Maute, một trong 2 "vua" của liên minh chiến binh Dawla Islamiya. Nói chuyện với quân đội nước này, ông Duterte cho biết cuộc chiến đã kết thúc và giờ là lúc để xây dựng lại thành phố 200.000 người trên đảo Mindanao.

148 ngày chiếm đóng của những chiến binh trung thành với IS đánh dấu cuộc khủng hoảng an ninh nội bộ lớn nhất của Philippines trong nhiều năm. Phát ngôn viên quân đội Restituto Padilla nói rằng mặc dù cuộc chiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nhưng các phiến quân còn lại không còn là mối đe doạ nữa.

Trang Hồ/ Theo Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/tong-thong-philippine-tuyen-bo-giai-phong-thanh-pho-bi-phien-quan-is-chiem-20171017023544621p145c151.news