Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tình hình Syria

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ Syria và lực lượng phiến quân tại Daraa, ngày 30/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 29/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tổ chức hội đàm thảo luận về các biện pháp nhằm hạn chế bạo lực tái bùng phát tại vùng Tây Bắc Syria và khả năng mở rộng hợp đồng mua bán các hệ thống quốc phòng giữa Moscow và Ankara.

Cuộc hội đàm diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sochi ở biển Đen. Điện Kremlin thông báo trước khi gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc giai đoạn tự cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19.

Cả 2 nhà lãnh đạo không đưa ra tuyên bố chi tiết với truyền thông sau cuộc hội đàm. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã cảm ơn người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ vì chuyến thăm "hữu ích và thực chất".

Trước cuộc gặp, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan sẽ kêu gọi Nga trở lại thực thi lệnh ngừng bắn đạt được hồi năm ngoái, mở đường chấm dứt các chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại vùng Idlib của Syria.

Phát biểu khi bắt đầu cuộc thảo luận với Tổng thống Nga, ông Erdogan cũng nhấn mạnh "tầm quan trọng to lớn" của các bước hành động chung liên quan tình hình Syria, và nền hòa bình của quốc gia Trung Đông này phụ thuộc vào quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, ông Putin chỉ đề cập ngắn gọn đến Syria, trong đó cho biết đây là một trong những vấn đề mà Moscow và Ankara đã phối hợp khá thành công.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ đôi khi khó khăn nhưng hai bên đã "học cách tìm kiếm những nhượng bộ vì lợi ích chung".

Hợp đồng mua bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cũng được cho là nằm trong chương trình nghị sự lần này giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã mua hệ thống S-400 của Nga bất chấp sự phản đối từ Mỹ, một đồng minh NATO.

Mỹ cũng đã áp dụng một số biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời cảnh báo gia tăng trừng phạt nếu Ankara tiếp tục mua vũ khí từ Nga.

Trong một phát biểu hồi tuần trước, ông Erdogan ngụ ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có ý định đặt mua thêm hệ thống S-400 của Nga và khẳng định không nước nào có thể cản trở hành động của Ankara.

Trong diễn biến liên quan, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang rút khỏi phần phía Nam tỉnh Idlib (miền Bắc Syria).

Các nguồn tin trong giới quân sự Syria cho biết xe tăng và các xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã rời khỏi một phần Idlib. Đoàn xe di chuyển theo xa lộ M4. Tuy nhiên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nắm quyền kiểm soát tuyến đường này.

Trang tin Avia.pro cũng đưa tin trong chuyến thăm Nga của ông Erdogan, không quân Nga đã thực hiện “Ngày im lặng” ở Idlib sau gần hai tuần không kích vị trí của các chiến binh thân Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/9 cho biết Washington không có kế hoạch “bình thường hóa hoặc nâng cấp” quan hệ ngoại giao với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và "không khuyến khích" các nước khác làm như vậy.

Tuyên bố trên được đưa ra để trả lời câu hỏi của báo chí về khả năng Washington khuyến khích và ủng hộ việc nối lại quan hệ giữa Jordan và Syria sau khi Jordan mở lại hoàn toàn cửa khẩu chính với Syria ngày 29/9.

Bên cạnh nỗ lực của Jordan và Syria nhằm hợp tác giải quyết những khó khăn kinh tế của hai nước, động thái trên còn nằm trong kế hoạch thúc đẩy chung của các nước Ả-rập nhằm tái hội nhập Syria sau giai đoạn nước này bị cô lập vì nội chiến.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/264672/tong-thong-nga-va-tho-nhi-ky-hoi-dam-ve-tinh-hinh-syria.html