Tổng thống Nga thăng quân hàm cho các tân Tư lệnh Quân khu miền Đông và miền Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thăng quân hàm Thượng tướng cho các tân Tư lệnh Quân khu miền Đông và miền Tây - gồm Trung tướng Rustam Muradov và Trung tướng Yevgeny Nikiforov.

Tổng thống Nga thăng quân hàm cho các tân Tư lệnh Quân khu miền Đông và miền Tây. Trong ảnh: Các tướng lĩnh Nga tham gia hội đàm trực tuyến. (Nguồn: eng.mil.ru)

Tổng thống Nga thăng quân hàm cho các tân Tư lệnh Quân khu miền Đông và miền Tây. Trong ảnh: Các tướng lĩnh Nga tham gia hội đàm trực tuyến. (Nguồn: eng.mil.ru)

Ngày 17/2, Sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin thăng quân hàm Thượng tướng cho các tân Tư lệnh Quân khu miền Đông và miền Tây được đăng tải trên cổng công báo.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cũng thăng quân hàm Thượng tướng cho Giám đốc Trung tâm Khoa học và giáo dục quân sự thuộc Lực lượng Bộ binh Nga Alexander Romanchuk và Phó giám đốc thứ nhất Học viện Quân sự trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Nga Oleg Makarevich.

Quân hàm cao nhất trong quân đội Nga là Nguyên soái, tiếp sau là Đại tướng, Thượng tướng, Trung tướng và Thiếu tướng.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo thay đổi Tư lệnh 4 quân khu.

Ngoài miền Đông và miền Tây, Tư lệnh Quân khu miền Trung và miền Nam lần lượt là Trung tướng Andrei Mordvichev và Thượng tướng Sergei Kuzovlev.

Tướng Mordvichev, 47 tuổi, từng chỉ huy Tập đoàn quân số 8, các đơn vị bộ binh trong những trận đánh ở Mariupol, nơi ông bị thương. Cuối tháng 3/2022, Kênh “1” của truyền hình Nga đã công bố video bác bỏ thông tin về cái chết của Tướng Mordvichev.

Ngày 23/1, Quyết định bổ nhiệm ông Nikiforov làm Tư lệnh Quân khu miền Tây đã được các hãng tin Nga dẫn nguồn đăng tải.

Từ năm 2020, Tướng Nikiforov là Tham mưu trưởng - Phó Tư lệnh thứ nhất Quân khu miền Đông. Trên cương vị chỉ huy Quân khu miền Tây, ông Nikiforov thay thế Tướng Kuzovlev, người đứng đầu Quân khu miền Nam.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-nga-thang-quan-ham-cho-cac-tan-tu-lenh-quan-khu-mien-dong-va-mien-tay-217050.html