Tổng thống Nga Putin thôi không quốc hữu hóa công ty của Pháp

Hoạt động kinh doanh tại Nga của Danone bao gồm 13 nhà máy, tuyển dụng 7.200 người và tạo ra 5% doanh thu toàn cầu hàng năm của công ty, khoảng 27 tỷ USD.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh rút tên chi nhánh Nga của gã khổng lồ thực phẩm Pháp Danone khỏi danh sách các thực thể có tài sản tạm thời nằm dưới sự quản lý của nhà nước Nga, trang RT dẫn một tài liệu được đăng trên Công Báo cho biết hôm 13/3.

Cụ thể, sắc lệnh vừa công bố thực hiện những thay đổi đối với một sắc lệnh được công bố vào tháng 7 năm ngoái, theo đó cổ phiếu của Danone Russia do công ty mẹ Pháp Produits Laitiers Frais Est Europe nắm giữ đã bị quốc hữu hóa. Hơn 83 triệu cổ phiếu của Danone Russia đã được chuyển giao cho nhà nước kiểm soát vào thời điểm đó.

Phản hồi về sắc lệnh cho phép chính phủ Nga có quyền mua các công ty phương Tây với mức “chiết khấu đáng kể”, một động thái nhằm gây khó dễ cho các đơn vị muốn rời đất nước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, sau khi “tạm biệt” những công ty không thực hiện nghĩa vụ của mình, thì “những gì chúng tôi làm với tài sản của họ sau đó là việc của chúng tôi”.

Hiện sự kiểm soát đối với Danone Russia đã bị bãi bỏ. Chưa rõ lý do cho việc đảo ngược quyết định quốc hữu hóa công ty Pháp của người đứng đầu Điện Kremlin.

Nhà máy của Tập đoàn thực phẩm Pháp Danone ở Chekhov, Nga. Danone là một trong những tập đoàn hàng đầu trên thị trường sữa ở Nga. Ảnh: Moscow Times

Tờ Financial Times của Anh tháng trước cho biết rằng Danone đang tìm cách bán hoạt động của mình ở Nga cho công ty sữa địa phương Vamin Tatarstan. Thỏa thuận này được cho là phải được Bộ Nông nghiệp Nga chấp thuận trước khi được đem ra bỏ phiếu tại một tiểu ban đặc biệt của chính phủ chịu trách nhiệm phê duyệt việc rút lui của các công ty phương Tây.

Theo tờ báo Anh, giá giao dịch thể hiện mức chiết khấu 56% so với giá trị thị trường của doanh nghiệp.

Danone đã đồng ý cung cấp hỗ trợ cho đến cuối tháng 7 năm sau khi đơn vị được đổi thương hiệu, hiện được gọi là Life & Nutrition, tiếp tục nội địa hóa việc sản xuất một số thành phần nhất định để duy trì “chất lượng cao của sản phẩm mà người tiêu dùng Nga đã quen thuộc”.

Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, Danone ban đầu cho biết vào năm 2022 rằng họ sẽ ở lại Nga, bảo vệ quyết định không rời đi bằng cách viện dẫn trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng, nông dân cung cấp sưãvà hàng chục nghìn lao động phụ thuộc vào cơ sở sản xuất.

Tuy nhiên, cuối năm 2022, Danone Russia đã công bố kế hoạch rút lui khỏi thị trường Ngà trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ khách hàng và các nhà hoạt động. Công ty cho biết họ dự kiến việc rút lui sẽ tiêu tốn 1 tỷ USD.

Hoạt động kinh doanh tại Nga của Danone bao gồm 13 nhà máy, tuyển dụng 7.200 người và tạo ra 5% doanh thu toàn cầu hàng năm của công ty, khoảng 27 tỷ USD.

Minh Đức (Theo RT, Moscow Times)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tong-thong-nga-putin-thoi-khong-quoc-huu-hoa-cong-ty-cua-phap-a654120.html