Tổng thống Nga Putin cáo buộc phương Tây, Ukraine xúi giục vụ xông vào sân bay 'bắt' người Do Thái

Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc phương Tây và Ukraine xúi giục bất ổn ở Nga sau khi đám đông ở vùng Dagestan, nơi có đa số dân theo đạo Hồi, xông vào sân bay để 'bắt' hành khách Do Thái trên chuyến bay từ Tel Aviv.

Đám đông xông vào sân bay Dagestan tối 29/10.

Trong khi đó, Mỹ lên án hành động này. Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói với Reuters rằng Kiev "không liên quan gì" đến bạo lực.

Các video do camera từ sân bay Makhachkala, thủ phủ vùng Dagestan, ghi lại cho thấy đám đông, chủ yếu là thanh niên, vẫy cờ Palestine, phá cửa kính và chạy vào sân bay trong tối 29/10. Họ hô khẩu hiệu "Allahu Akbar" hoặc "Chúa vĩ đại nhất".

Một nhóm cố lật đổ chiếc xe tải tuần tra của cảnh sát. Đoạn video khác cho thấy đám đông tràn vào đường băng xung quanh chiếc máy bay Red Wings đến từ Tel Aviv.

Trên mạng xã hội có hình ảnh tấm biểu ngữ do đám đông giương lên ở sân bay có nội dung: "Không có chỗ cho những kẻ giết trẻ em ở Dagestan". Một tấm biển khác có dòng chữ: "Chúng tôi phản đối người tị nạn Do Thái".

Tình trạng bất ổn ở Dagestan, nơi lực lượng an ninh Nga từng chiến đấu với nhóm nổi dậy cực đoan, là vấn đề đau đầu đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh Mátxcơva đang bận rộn với cuộc xung đột ở Ukraine và muốn duy trì sự ổn định trong nước trước cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào năm tới.

Ông Putin cáo buộc phương Tây và Ukraine kích động bất ổn thông qua mạng xã hội, cho rằng đây là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm gây ra sự hỗn loạn toàn cầu để duy trì sự thống trị của mình và ngăn chặn các đối thủ như Nga chiếm lấy vị trí của họ trong một thế giới đa cực mới.

Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức an ninh, ông Putin cho biết các lực lượng mờ ám được Mỹ hậu thuẫn đang cố gắng gây bất ổn và chia rẽ xã hội đa sắc tộc và đa tôn giáo của Nga.

"Với mục đích này, họ sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, như chúng ta có thể thấy, đó là những thông tin dối trá, khiêu khích và công nghệ tinh vi nhằm kích động về tâm lý và thông tin. Các sự kiện ở Makhachkala đêm qua cũng được bắt nguồn từ mạng xã hội, đặc biệt là từ lãnh thổ Ukraine, bởi bàn tay của các đặc vụ phương Tây", ông nói.

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, trước đó cáo buộc Ukraine có "vai trò trực tiếp và chủ chốt" trong việc chuẩn bị "sự khiêu khích".

Bà Zakharova nhắc đến những thông tin trực tuyến liên quan đến cựu nghị sĩ Nga Ilya Ponomaryov, người đang sống lưu vong ở Ukraine. Ponomaryov cho biết ông từng đầu tư vào kênh Telegram vừa kêu gọi mọi người đến sân bay, nhưng giờ không còn mối liên hệ nào với kênh này nữa.

Đám đông tụ tập tại sân bay sau khi kênh "Utro Dagestan" kêu gọi người Dagestan đến gặp "những vị khách không mời" với "thời trang người lớn" để yêu cầu máy bay cùng hành khách quay đầu và bay đi nơi khác.

Kênh này sau đó bị Telegram cấm, không sử dụng từ "Người Do Thái" mà gọi hành khách trên máy bay là "ô uế".

“Chúng ta cần đợi họ trên đường bên ngoài sân bay và đón họ trước khi họ đi đường riêng”, một tin nhắn trên kênh này viết.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 60 người liên quan đến sự việc.

Shmuel, 26 tuổi, một công dân Israel và một trong những hành khách, nói với báo Ynet của Israel rằng cảnh sát đã đưa hành khách lên một chiếc xe buýt nhưng bị đám đông đuổi quanh sân bay.

"Chiếc xe buýt liên tục quay đầu... người ta đuổi theo và ném đá. Tôi tựa vali vào cửa sổ", anh Shmuel nói và cho biết, các hành khách bị đám đông hỏi về tôn giáo.

"Họ vào trong, gặp từ người này sang người khác và hỏi xem họ là người Hồi giáo hay Do Thái. Tôi nói tôi là người Hồi giáo vì tôi sợ chết khiếp. May mắn thay, họ tin tôi và đi tiếp", anh nói.

Giáo sĩ Alexander Boroda, chủ tịch Liên minh Cộng đồng Do Thái của Nga, kêu gọi cần có phản ứng cứng rắn.

Đại sứ Israel tại Nga được hãng thông tấn RIA dẫn lời cho biết, không có công dân Israel nào bị thương trong vụ việc, nhưng có những thông tin chưa được xác nhận rằng họ đã được đưa đến một căn cứ quân sự trước khi được đưa ra khỏi khu vực.

Cơ quan hàng không Nga cho biết sân bay Makhachkala đã khôi phục hoạt động từ chiều 30/10, nhưng thông báo rằng những chuyến bay từ Israel sẽ tạm thời được chuyển hướng đến các thành phố khác ở Nga.

Israel đã nâng cảnh báo đi lại tới khu vực Bắc Caucasus của Nga, bao gồm Dagestan, lên mức cao nhất.

Đây là một trong những sự việc bài Do Thái xảy ra trong những ngày gần đây ở các nơi trên thế giới, khi Tel Aviv đang dồn dập tấn công Dải Gaza của người Palestine, khiến hơn 8.000 người thiệt mạng, để đáp trả vụ Hamas tấn công Israel ngày 7/10.

Vài ngày trước, một trung tâm Do Thái đang được xây dựng ở Nalchik, thủ đô của CH Kabardino-Balkaria thuộc Nga, bị phóng hỏa, các quan chức địa phương cho biết.

Với quan điểm ủng hộ ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và ủng hộ giải pháp hai nhà nước, Nga đã cố gắng duy trì liên lạc với tất cả các bên trong cuộc xung đột Israel-Hamas, nhưng khiến chính quyền Israel tức giận khi mời một phái đoàn Hamas đến Mátxcơva. Bộ Ngoại giao Israel triệu tập đại sứ Nga hôm 29/10 để phản đối việc này.

Thu Loan

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-nga-putin-cao-buoc-phuong-tay-ukraine-xui-giuc-vu-xong-vao-san-bay-bat-nguoi-do-thai-post1582865.tpo