Tổng thống Nga ký sắc lệnh trừng phạt Triều Tiên

Mặc dù liên tục đổ lỗi cho Mỹ về cuộc khủng hoảng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt Triều Tiên, theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành vào tháng 11/2016.

RT đưa tin ngày 16/10: Tổng thống Putin đã đặt bút ký sắc lệnh sau khi một phái đoàn Triều Tiên tới thành phố St. Petersburg, Nga để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU-137).

Theo lệnh trừng phạt này, lĩnh vực bị hạn chế hợp tác giữa hai nước chủ yếu bao gồm khoa học và công nghệ. Tuy nhiên các hoạt động hợp tác trong công nghệ, khoa học hạt nhân, sản xuất máy móc không gian và vũ trụ hay công nghệ công nghiệp hiện đại vẫn sẽ được tiếp tục, nếu như được chứng minh không phục vụ cho việc phát triển tên lửa đạn đạo và chương trình hạt nhân.

Ảnh minh họa - Daily Star

Ngoài ra, tàu biển có liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ bị cấm cập cảng Nga, trừ trường hợp cần cấp. Nga cũng cấm chuyển giao các loại máy bay trực thăng, tàu thủy mới tới Triều Tiên.

Trong lệnh cấm, Nga sẽ không buôn bán các mặt hàng xa xỉ như thảm, đồ gốm sứ có giá trị lớn với Bình Nhưỡng. Triều Tiên không được sử dụng bất cứ bất động sản nào tại Nga, trừ các cơ sở ngoại giao, lãnh sự quán.

Nga không phải đồng minh với Triều Tiên, nhưng đã nhiều lần phản đối việc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Nhật Bản và Hàn Quốc, hai quốc gia bị đe dọa trước hết trong tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Tháng trước, Tổng thống Nga Putin từng nói với Washington rằng các chế tài với Triều Tiên là “vô ích và không có hiệu quả”, vì có thể làm khó dân Triều Tiên trước khi có thể gạch bỏ chương trình hạt nhân. Vì thế, không ngạc nhiên khi lệnh trừng phạt của Nga chỉ tập trung vào lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhưng không hoàn toàn. Bởi theo Bloomberg đưa tin hồi đầu tháng này, Triều Tiên đã có đường dây Internet thứ hai ngoài Trung Quốc, do công ty an ninh mạng của Nga, Fire Eye, cung cấp.

Trong khi đó, quan điểm của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên còn nhiều mâu thuẫn. Ngoại trưởng Rex Tillerson cam kết giải quyết khủng hoảng bằng phương pháp ngoại giao “cho đến khi quả bom đầu tiên dội xuống”. Nhưng Tổng thống Trump tỏ ra không vui khi chỉ trích thẳng thừng Ngoại trưởng “đang lãng phí thời gian”. Thậm chí còn nói vị Ngoại trưởng này cần “nghỉ ngơi” và để ông “làm những gì cần phải làm”.

Cùng ngày 16/10, Liên minh châu Âu cũng ban bố nhiều lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, bao gồm: cấm nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển xăng, dầu mỏ, chuyển các khoản quỹ sang Triều Tiên.

P.V

Tổng hợp

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/tong-thong-nga-ky-sac-lenh-trung-phat-trieu-tien-78584.html