Tổng thống Mỹ Joe Biden nói về điều kiện ngừng bắn giữa Israel và Hamas

Ngày 23/10 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết bất kỳ cuộc thảo luận nào về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza chỉ có thể diễn ra nếu Hamas giải thoát tất cả con tin bị bắt giữ từ Israel trong cuộc tấn công ngày 7/10.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, khi được hỏi tại một sự kiện ở Nhà Trắng rằng liệu ông có ủng hộ thỏa thuận liên quan tới con tin và ngừng bắn hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh phải thả con tin thì mới có thể bàn chuyện ngừng bắn.

Bình luận của ông Biden được đưa ra ngay sau khi phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine cho biết họ đã giải thoát thêm hai con tin người Israel.

Đó là hai phụ nữ lớn tuổi được trả tự do thông qua nỗ lực hòa giải tích cực của Ai Cập và những người này đã tới cửa khẩu biên giới Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập.

Trong dòng trạng thái trên trên X, trước đây là Twitter, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan hoan nghênh việc thả hai công dân Israel bị Hamas bắt làm con tin và cho biết: “Chúng tôi tiếp tục làm mọi thứ có thể để đảm bảo thả tất cả các con tin còn lại ở Gaza” .

Trước đó vào tối 20/10, Hamas đã trả tự do cho 2 con tin mang quốc tịch Mỹ.

Ngày 23/10, Israel thông báo số lượng con tin được xác nhận lên 222 người bị bắt giữ khi các tay súng Hamas vượt biên giới và tấn công các khu định cư, thị trấn và căn cứ quân sự ở miền Nam Israel.

Các quan chức Israel cho biết tay súng Hamas đã giết chết 1.400 người trong cuộc tấn công tồi tệ nhất từ trước tới nay ở nước này.

Israel đáp trả bằng một chiến dịch ném bom dữ dội mà cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Gaza cho biết hiện đã giết chết hơn 5.000 người.

Thành Nam/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-my-joe-biden-noi-ve-dieu-kien-ngung-ban-giua-israel-va-hamas-20231024095319059.htm