Tổng thống Mỹ hé lộ nội dung cuộc hội đàm thứ 2 với Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có nói chuyện trong khoảng 15 phút và phần lớn là những câu nói vui vẻ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc phỏng vấn với tờ New York Times hôm 19/7. Trong đó, ông Trump đã nhắc đến cuộc gặp không chính thức với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một bữa tiệc tối của các nhà lãnh đạo thế giới tại Đức.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện cũng về vấn đề nhận con nuôi.

Tổng thống Nga đã công bố lệnh cấm Mỹ nhận nuôi trẻ em Nga từ năm 2012 sau khi Washington ban hành những biện pháp trừng phạt đối với Nga với cáo buộc lạm dụng nhân quyền. Đây vẫn vấn đề được chú ý trong mối quan hệ với Moskva.

Ông Donald Trump thừa nhận rằng vấn đề nhận con nuôi được nhắc đến khi con trai ông, Donald Trump Jr., nói rằng đó là chủ đề trong cuộc họp với một số với người Nga về mối quan hệ với Moskva trong chiến dịch tranh cử Tổng thống hồi năm 2016.

Tuy những bức thư điện tử cho thấy "cuộc gặp gỡ" được sắp xếp nhằm tiết lộ thông tin về bà Hillary Clinton, tuy nhiên Tổng thống Trump tuyên bố không cần những thông tin như vậy từ Nga do ông đã có đầy đủ rồi.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump khẳng định sẽ không bao giờ bổ nhiệm Jeff Sessions vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, do ông hiểu rõ ông Sessions sẽ chống lại ông về những vấn đề liên quan tới Nga . Bên cạnh đó, ông Trump nói đây là một hành động "không công bằng với Tổng thống".

(Theo New York Times)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tong-thong-my-he-lo-noi-dung-cuoc-hoi-dam-thu-2-voi-tong-thong-putin-a196700.html