Tổng thống Moon Jae-in công du châu Âu: Hàn Quốc trở lại với 'ngoại giao cá nhân'

Ngày 18/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trở về nước sau khi kết thúc chuyến công du châu Âu kéo dài một tuần với một loạt cuộc họp đa phương và song phương.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook được chào đón tại Cornwall, Anh ngày 11/6. (Nguồn: AP)

Một quan chức Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) giấu tên cho biết Seoul “đang quay trở lại ngoại giao cá nhân”.

Mặc dù quy mô phái đoàn tháp tùng Tổng thống có thể vẫn giảm song “chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm nhiều cơ hội hơn cho các cuộc gặp đa phương hoặc song phương”.

Sau chuyến thăm ngắn ngủi của Tổng thống Moon Jae-in tới Mỹ gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Joe Biden vào tháng trước, châu Âu là điểm đến đầu tiên của ông chủ Nhà Xanh cho một cuộc họp đa phương kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Tại khu nghỉ mát bên bờ biển thơ mộng ở hạt Cornwall, Tây Nam nước Anh, ông Moon Jae-in tham dự Thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) với tư cách khách mời, cùng với người đồng cấp Nam Phi, Thủ tướng Australia và Thủ tướng Ấn Độ.

Xuất hiện trong ba phiên họp mở rộng về y tế, kinh tế và biến đổi khí hậu, Tổng thống Moon Jae-in đã chia sẻ tầm nhìn của mình về việc tổ chức một trung tâm sản xuất vaccine toàn cầu tại Hàn Quốc để mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng nguồn cung toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cam kết viện trợ 200 triệu USD trong năm tới để đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với vaccine ngừa Covid-19 ở các nước có thu nhập thấp hơn, bao gồm cả Triều Tiên.

Bên lề Thượng đỉnh G7, ông đã có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước Anh, Australia, Đức, Pháp và EU, thảo luận về hợp tác sâu rộng hơn, trong đó có quan hệ đối tác trong vấn đề vaccine. Cuộc gặp đầu tiên của ông với Thủ tướng Nhật Bản Yoga Yoshihide không tạo ra bước đột phá nào trong quan hệ ngoại giao đang bị đình trệ giữa hai nước.

Sau khi rời nước Anh, Tổng thống Moon Jae-in đã đến Áo từ ngày 13-15/6, nhận được sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo nước chủ nhà.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc tới Áo kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ song phương vào năm 1892. Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực văn hóa, đầu tư và giáo dục.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Áo Sebastian Kurz nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược.

Chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu của Tổng thống Moon Jae-in là Tây Ban Nha (từ ngày 15-17/6). Đây cũng là lần đầu tiên Tây Ban Nha đón một chuyến thăm cấp nhà nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Quan hệ Hàn Quốc-Tây Ban Nha cũng đã được nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược. Các nhà lãnh đạo đạt được tiếng nói chung trong việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như xây dựng và năng lượng tái tạo nhằm cùng nhau tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới ở thị trường nước ngoài.

Tại tọa đàm về xúc tiến du lịch, hai bên đã nhất trí kéo dài “Năm du lịch Hàn Quốc-Tây Ban Nha” thêm một năm để thúc đẩy ngành du lịch đang gặp khó khăn của cả hai nước.

Khi khởi hành từ Barcelona để trở về Seoul, Tổng thống Moon Jae-in viết trên Facebook của mình : “Chuyến đi này đầy thử thách về sức khỏe nhưng rất bổ ích với nhiều kết quả”.

“Tôi đã chứng kiến vị thế của quốc gia được nâng cao tại G7, biết được niềm tự hào về nghệ thuật và văn hóa của Áo, đồng thời cảm nhận được ý chí và niềm đam mê của Tây Ban Nha đối với một kỷ nguyên mới”.

Từ ngày 21-23/6, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong sẽ tham dự trực tiếp Đối thoại chính sách cao cấp ASEM với chủ đề “25 năm thành lập ASEM - Tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác Á-Âu trong một thế giới đang thay đổi” và thăm chính thức Việt Nam.

(theo Korea Herald)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-moon-jae-in-cong-du-chau-au-han-quoc-tro-lai-voi-ngoai-giao-ca-nhan-148795.html