Tổng thống Maldives muốn tạo sự khác biệt, công du Trung Quốc, Bắc Kinh ca ngợi 'điểm khởi đầu lịch sử'

Ngày 8/1, Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu đã tới Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 5 ngày.

Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu và Đệ nhất phu nhân Sajidha Mohamed tới Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8/1. (Nguồn: ANI)

Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu và Đệ nhất phu nhân Sajidha Mohamed tới Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8/1. (Nguồn: ANI)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Muizzu sẽ hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình và ký một số thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Trước đó, hôm 5/1, ông Uông phát biểu với báo giới rằng: “Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Maldives đang ở điểm khởi đầu lịch sử mới. Chúng tôi tin rằng thông qua chuyến thăm này, hai nguyên thủ quốc gia sẽ đưa ra chỉ đạo chiến lược để nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới”.

Văn phòng Tổng thống Maldives ra thông cáo báo chí cho hay, trong chuyến thăm, Malé và Bắc Kinh sẽ tiến hành cuộc đàm phán chính thức và ký các thỏa thuận chủ chốt nhằm tăng cường thương mại, phát triển nghề nghiệp, hợp tác kinh tế xã hội.

Ngoài ra, chuyến thăm còn dọn đường cho những mối quan hệ hợp tác về công nghệ và các lĩnh vực khác giữa hai nước.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công du, Tổng thống Muizzu sẽ tham dự Diễn đàn đầu tư Maldives ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao của nước chủ nhà nhằm khám phá những con đường thúc đẩy quan hệ kinh tế - xã hội giữa hai nước.

Mối quan hệ ngoại giao giữa Maldives và Trung Quốc được thiết lập vào ngày 14/10/1972. Kể từ đó, hai nước đã tích cực tham gia vào việc thúc đẩy tình hữu nghị bền chặt. Năm 2007, Maldives mở Đại sứ quán tại Bắc Kinh.

Khác với những người tiền nhiệm thường chọn Ấn Độ là điểm đến nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ, Tổng thống Muizzu dường như đang muốn tạo ra sự khác biệt.

Ông Muizzu, tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Maldives hồi tháng 11/2023, đã chọn Thổ Nhĩ Kỳ làm điểm đến đầu tiên cho chuyến công du nước ngoài ngay sau khi đắc cử, tiếp theo là Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Muizzu diễn ra trong bối cảnh Maldives và cường quốc láng giềng Ấn Độ đang xảy ra căng thẳng liên quan những bình luận mang tính xúc phạm của 3 quan chức đảo quốc Nam Á nhằm vào Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

The Hindu cho hay, vụ việc bắt nguồn từ việc hôm 4/1, ông Modi đăng tải trên mạng xã hội những bức ảnh về chuyến thám hiểm dưới đáy biển của ông ở vùng lãnh thổ Lakshadweep thuộc Ấn Độ, một cụm đảo san hô nằm ngay phía Bắc Maldives.

Tuy nhiên, ngay sau đó, 3 thứ trưởng Bộ Thanh niên Maldives là Malsha Shareef, Abdulla Mahzoon và Mariyam Shiuna đã đăng trên mạng xã hội những dòng bình luận xúc phạm Thủ tướng Modi vì cho rằng, đó là âm mưu nhằm biến Lakshadweep trở thành địa điểm du lịch thay thế cho đảo quốc Nam Á.

Ngày 7/1, chính phủ Maldives đã đình chỉ chức vụ với 3 thứ trưởng, đồng thời ra tuyên bố nêu rõ: “Những ý kiến này mang tính cá nhân và không đại diện cho quan điểm của Malé”.

Ngày 8/1, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu Cao ủy Maldives Ibrahim Shaheeb để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước những bình luận mang tính xúc phạm 3 quan chức trên.

Doanh thu từ ngành du lịch chiếm phần quan trọng trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Maldives. Năm 2023, nước này đón khoảng 1,8 triệu lượt du khách.

Theo Bộ Du lịch Maldives, năm ngoái, Ấn Độ đứng đầu về lượng du khách tới đảo quốc Nam Á với 209.198 lượt, tiếp theo là Nga (209.146 lượt) và Trung Quốc (187.118 lượt).

Trung Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-maldives-muon-tao-su-khac-biet-cong-du-trung-quoc-bac-kinh-ca-ngoi-diem-khoi-dau-lich-su-256680.html