Tổng thống Israel Rivlin đến TP.HCM, khen cảnh sát Việt Nam

Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin vừa có chuyến thăm trang trại chăn nuôi bò sữa tại Bình Chánh, TP.HCM vào trưa hôm nay. Tại đấy, ông đã khen cảnh sát Việt Nam chuyên nghiệp.

Trưa nay (23-3), Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin cùng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm và đoàn đại biểu đã đến thăm trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa theo công nghệ Israel tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Đúng 12g, lãnh đạo địa phương và nhân viên trang trại đã trân trọng tiếp phái đoàn Israel do Tổng thống Rivlin và phu nhân dẫn đầu. Dưới cái nóng buổi trưa khá gay gắt, đoàn Israel đã đi xem khu vực nuôi bò, quan sát quy trình khép kín của trang trại từ khâu cho bò ăn, tắm rửa bò đến vắt sữa,vốn trước đây đã được chuyển giao bời các chuyên gia Israel.

Bà Nechama Rivlin - Phu nhân Tổng thống, đã thử cầm một nắm cỏ cho bò ăn trong sự khích lệ của ông Rivlin và các quan chức Israel đi theo đoàn. Dù tuổi đã cao, Tổng thống và phu nhân khá nhanh nhẹn di chuyển tới lui trong khuôn viên trang trại. Cả hai luôn nở nụ cười trên môi.

Sau khi nghe lãnh đạo trang trại kể về mô hình chăn nuôi của Israel không chỉ được bà con nông dân quan tâm, mà còn được các phái đoàn nước ngoài như Campuchia, Thái Lan... cũng đến tham quan và học hỏi, Tổng thống Rivlin tỏ ra rất vui và tự hào.

Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin được lực lượng chức năng Việt Nam hộ tống thăm trại bò sữa (Ảnh: Reuters)

Kết thúc chuyến tham quan ngắn nhưng vui vẻ, Tổng thống Israel đã không quên đi đến bắt tay và cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường cho ông, khen ngợi họ rất "chuyên nghiệp".

Được biết, trang trại thực nghiệm bò sữa là dự án hợp tác giữa Bộ ngoại giao Israel và UBND TP.HCM, đã bước sang năm thứ 5 vận hành, sử dụng toàn bộ công nghệ cao của Israel trong chế biến thực phẩm, quản lý đàn bò, hệ thống vắt sữa bò… giúp cải thiện đáng kể sản lượng sữa.

Dự án còn đóng vai trò là một trung tâm đào tạo kiến thức chăn nuôi bò sữa, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đông đảo bà con nông dân tại địa phương và các tỉnh lân cận, và đón tiếp rất nhiều đoàn khách từ các quốc gia đến tham quan, học hỏi.

Buổi tham quan trang trại nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 6 ngày của Tổng thống Israel và Phu nhân đến Việt Nam, củng cố thêm mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Thủy Tiên (Theo Reuters, 3/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tong-thong-israel-rivlin-den-tphcm-khen-canh-sat-viet-nam-d56109.html