Tổng thống Iran khẳng định sẽ tiếp tục thử tên lửa nếu cần thiết

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục chương trình tên lửa đạn đạo của mình, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích mạnh mẽ nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, truyền thông nhà nước đưa tin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 22/5 tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục chương trình tên lửa đạn đạo của mình, thể hiện một giọng điệu thách thức sau khi Tổng thống Mỹ chỉ trích mạnh mẽ nước Cộng hòa Hồi giáo này.

[Mỹ tuyên bố Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân]

Phát biểu trong cuộc họp báo được phát trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia, ông Rouhani nói: "Tên lửa của chúng ta là vì mục đích hòa bình và để tự vệ... Các quan chức Mỹ cần biết rằng bất cứ khi nào chúng ta cần thử tên lửa về mặt kỹ thuật, chúng ta sẽ thực hiện điều đó mà không cần đợi họ cho phép."

Ngoài ra, ông Rouhani cũng chỉ trích đối thủ Saudi Arabia không có dân chủ, đồng thời kêu gọi Riyadh cho phép người dân nước này quyết định vận mệnh của đất nước thông qua các cuộc bầu cử tự do./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-iran-khang-dinh-se-tiep-tuc-thu-ten-lua-neu-can-thiet/447661.vnp