Tổng thống Indonesia phải cuốc bộ 2 km để tránh tắc đường

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã buộc phải đi bộ 2 km dưới trời nóng để tham dự một cuộc diễu hành quân sự do giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

VIDEO: Tổng thống Indonesia xuống xe cuốc bộ 2 km vì tắc đường

Sau 30 phút chờ đợi trong ôtô, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã quyết định xuống đường cuốc bộ hơn 2 km để tới một cuộc diễu hành quân sự do giao thông tắc nghẽn.

Tổng thống Joko Widodo phải đi bộ hơn 2 km để tham dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập quân đội Indonesia vào ngày 5/10.

Phủ tổng thống cho biết ông và các quan chức chính phủ cấp cao đã bị kẹt xe trên đường tới cuộc diễu hành quân sự tại Cilegon, một thành phố cảng cách thủ đô Jakarta khoảng 2,5 tiếng lái xe.

Vệ sĩ Ili Dasili cho biết sau 30 phút chờ đợi trong xe, tổng thống đã quyết định ra ngoài đi bộ.

Theo AFP, Cảnh sát trưởng quốc gia Tito Karnavian, người cũng bị mắc kẹt trong vụ tắc đường, đã gia nhập cùng tổng thống.

Tổng thống Joko Widodo đã đi bộ hơn 2 km để tham dự lễ kỷ niệm của quân đội. Ảnh: Facebook.

Đoạn video cho thấy tổng thống đi bộ với đội ngũ nhân viên an ninh trong khi đám đông la lớn và hô vang tên ông.

Hành động của tổng thống đã làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người thắc mắc tại sao lãnh đạo của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á lại phải cuốc bộ đến dự sự kiện.

"Làm sao mà tổng thống lại phải đi bộ 2 km đến nơi tổ chức diễu hành, sao họ không dẹp đường cho ông ấy hoặc đưa ông lên trực thăng", một người dùng Twitter đặt câu hỏi.

Indonesia nổi tiếng với tình trạng kẹt xe kinh hoàng, trong đó thủ đô Jakarta là một trong những thành phố có tình trạng tắc đường tồi tệ nhất thế giới.

Tháng 7 năm ngoái, cảnh sát vùng Brebes ở đảo Java, Indonesia xác nhận 18 người đã thiệt mạng trong đợt tắc đường nghiêm trọng hơn 20 tiếng.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-indonesia-phai-cuoc-bo-2-km-de-tranh-tac-duong-post785135.html