Tổng thống Indonesia Joko Widodo phải đi bộ 2km vì tắc đường

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 5.10 buộc phải đi bộ 2km trong tiết trời oi bức để tham dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập quân đội Indonesia.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đi bộ 2km vì tắc đường. Ảnh: FB

Theo AFP, Tổng thống Indonesia và các quan chức chính phủ cấp cao đã bị kẹt xe trên đường đi tới địa điểm diễn ra cuộc diễu binh tại Cilegon, thành phố cảng cách thủ đô Jakarta khoảng 2 tiếng rưỡi lái xe.

Sau 30 phút chờ đợi, "từ trong xe Tổng thống quyết định ông sẽ đi bộ", cận vệ của ông Joko Widodo là Ili Dasili cho biết.

Xe chở Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia Tito Karnavian cũng bị mắc kẹt vì tắc đường và ông đã cũng xuống đi bộ cùng Tổng thống Joko Widodo.

Đoạn video trên mạng xã hội cho thấy Tổng thống Joko Widodo đi bộ với một đội ngũ nhân viên an ninh, người dân trên đường hò hét và gọi tên ông.

Cư dân mạng xã hội bày tỏ sự bất ngờ khi nhà lãnh đạo của một trong những nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á lại phải đi bộ tới sự kiện.

"Sao lại để Tổng thống đi bộ 2km đến địa điểm diễn ra lễ kỷ niệm quân sự, tại sao họ không dùng đặc quyền dẹp đường hoặc đưa ông ấy đi bằng trực thăng?", người dùng Twitter @Pujithegooners băn khoăn.

Tổng thống Indonesia xuống đường đi bộ 2km tới địa điểm tổ chức lễ diễu binh. Nguồn: FB

HL

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-indonesia-joko-widodo-phai-di-bo-2km-vi-tac-duong-568428.ldo