Tổng thống Indonesia đích thân giám sát tập trận ở biển Đông

Hôm 6-10, lực lượng không quân Indonesia tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh các đảo nước này kiểm soát ở biển Đông. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết đây không phải là hành động khiêu khích.

Không quân Indonesia chọn địa điểm diễn tập xung quanh quần đảo Natuna, mục đích khẳng định quyền kiểm soát đối với khu vực giàu khí đốt tiếp giáp biển Đông.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh đây không phải lần đầu tiên nước này tổ chức tập trận ở “biển Natuna” (tên Jakarta gọi vùng biển gần quần đảo Natuna).

Theo báo cáo của tuần tạp chí quốc phòng IHS Jane's, cuộc tập trận ngày 6-10 của không quân Indonesia được lên kế hoạch nhằm mô phỏng một chiến dịch không kích và tái chiếm một đường băng bị kẻ địch chiếm giữ ở khu vực Pulau Natuna Besar.

Cả Tổng thống Joko Widodo cũng giám sát cuộc trập trận.

Tổng thống Joko Widodo kiểm tra vũ khí tại căn cứ không quân Ranai trên quần đảo Natuna hôm 6-10. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên không quân Indonesia Jemi Trisonjaya thông báo hôm 5-10: “Chúng tôi muốn khẳng định sự hiện diện của mình trong khu vực. Chúng tôi sở hữu lực lượng không quân đủ mạnh để phòng vệ".

Khoảng 2.000 nhân viên quân sự đã tham gia các bài tập. Nội dung bao gồm triển khai lực lượng hoạt động đặc biệt trên bộ, triển khai máy bay vận tải, trực thăng Hercules, chiến đấu cơ - trong đó có Sukhoi (Nga chế tạo) và F-16 (của Mỹ).

Quần đảo Natuna cách khá xa đất liền, vậy nên Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Indonesia Tantowi Yahya tiết lộ Jakarta gần đây đã rót 35 triệu USD để tăng cường một căn cứ quân sự tại biển Natuna. Trong năm nay, tàu hải quân Indonesia nhiều lần đụng độ với tàu cá Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng giữa Jakarta và Bắc Kinh.

Một phát ngôn viên quân sự Indonesia nói rằng cuộc tập trận nhằm chuẩn bị cho trường hợp xảy ra các mối đe dọa tiềm tàng cũng như thách thức phải đối mặt.

Dù không tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Đông nhưng việc Bắc Kinh tuyên bố 2 nước có “chủ quyền chồng lấn” tại vùng biển Natuna khiến Jakarta phải tăng cường phòng thủ trên quần đảo, dự kiến triển khai thêm tàu chiến, máy bay chiến đấu và tên lửa đất đối không tới đây.

Sáng 6-10, Tổng thống Widodo đã đáp máy bay xuống quần đảo Natuna để giám sát tập trận, kiểm tra hệ thống vũ khí và thị sát hoạt động đánh bắt cá ở địa phương.

Tổng thống Joko Widodo (giữa) tại cuộc tập trận. Ảnh: Reuters

Tổng thống Joko Widodo ngồi trên chiến đấu cơ Sukhoi khi thị sát cuộc tập trận. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Indonesia nhảy dù trong cuộc tập trận. Ảnh: Reuters

P.Nghĩa (Theo VOA News)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tong-thong-indonesia-dich-than-giam-sat-tap-tran-o-bien-dong-20161006183311556.htm