Tổng thống Hàn Quốc thăm Hà Lan nhằm thúc đẩy hợp tác lĩnh vực chất bán dẫn

Hàn Quốc có kế hoạch kết hợp thiết bị của Hà Lan với năng lực sản xuất công nghệ cao của Hàn Quốc và sẽ thảo luận thiết lập liên minh chất bán dẫn gồm chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Sáng 11/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã lên đường tới Hà Lan, thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực chất bán dẫn và công nghiệp quốc phòng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm 4 ngày, ông Yoon Suk Yeol sẽ thăm trụ sở của ASML, nhà sản xuất máy in thạch bản cực tím (EUV) duy nhất trên thế giới.

Thiết bị này rất quan trọng trong sản xuất các vi mạch thế hệ tiếp theo. Tổng thống Hàn Quốc sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời vào thăm bên trong một cơ sở sản xuất “phòng sạch” tại trụ sở của ASML ở Veldhoven vào ngày 12/12.

Trước đó, trả lời báo giới ngày 7/12, Phó Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch kết hợp thiết bị công nghệ cao của Hà Lan với năng lực sản xuất công nghệ cao của Hàn Quốc để tối ưu hóa khả năng bổ sung lẫn nhau của chuỗi giá trị chất bán dẫn. Hàn Quốc sẽ tập trung thảo luận biện pháp thiết lập một liên minh chất bán dẫn bao gồm chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học.”

Chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol diễn ra theo lời mời của Nhà Vua Hà Lan Willem-Alexander, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc tới Hà Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1961.

Trong số các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất vào Hàn Quốc và là đối tác thương mại lớn thứ hai, sau Đức.

Hợp tác sản xuất chip bán dẫn giữa Hàn Quốc và Hà Lan tập trung vào việc xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, phản ánh tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của ngành công nghiệp này trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung về công nghệ tiên tiến ngày càng trở nên gay gắt.

Tổng thống Yoon Suk Yeol bày tỏ hy vọng sự hợp tác mạnh mẽ hơn với Hà Lan trong lĩnh vực bán dẫn cũng sẽ giúp ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc phát triển hơn nữa.

Trong cuộc họp Nội các gần đây, ông bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác trong lĩnh vực chất bán dẫn với Hà Lan sẽ góp phần to lớn vào việc tăng cường năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng và mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu mới cho ngành này.

Trong khuôn khổ chuyến công du này, Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics, ông Lee Jae-yong và Chủ tịch Tập đoàn SK, ông Chey Tae-won, sẽ tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol và dự kiến sẽ cùng ông Yoon Suk Yeol tham quan trụ sở ASML.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Chey Tae Won tới trụ sở của ASML. Bắt đầu từ tháng 7/2021, công ty bắt đầu sản xuất hàng loạt DRAM di động sử dụng thiết bị EUV. Công ty đang nỗ lực mua thêm nhiều máy EUV hơn để ổn định quy trình sản xuất chip của mình.

Trong bối cảnh đó, cuộc gặp dự kiến của ông Chey Tae-won với lãnh đạo ASML mở ra hy vọng ký hợp đồng nhập khẩu thêm máy EUV. Tính đến năm 2022, Samsung đã mua được khoảng 40 máy EUV, trong khi đối thủ cạnh tranh của họ, TSMC có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã mua được hơn 100 máy EUV.

Ngay cả khi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà sản xuất chip toàn cầu để mua thêm máy EUV, ASML chỉ có thể sản xuất khoảng 40 chiếc mỗi năm.

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu hỗ trợ quan hệ đối tác cấp doanh nghiệp giữa các công ty bán dẫn Hàn Quốc và Hà Lan.

Phó Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc, ông Kim Tae-hyo cho biết hai nước có kế hoạch tối đa hóa mối quan hệ bổ sung giữa Hàn Quốc và Hà Lan trong "chuỗi giá trị ngành bán dẫn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-han-quoc-tham-ha-lan-nham-thuc-day-hop-tac-linh-vuc-chat-ban-dan-post914918.vnp