Tổng thống Biden thừa nhận nỗi đau của người Mỹ gốc Ả-rập

Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận 'nỗi đau mà nhiều người Mỹ gốc Ả-rập cảm nhận' về cuộc xung đột ở Dải Gaza, cũng như việc Mỹ hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột này đã khiến các cộng đồng Ả-rập, Hồi giáo và những người hoạt động phản chiến tức giận và thất vọng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Người Hồi giáo và Ả-rập ở Mỹ nhiều lần kêu gọi Tổng thống Biden ngừng bán vũ khí cho Israel và sử dụng các biện pháp để bảo vệ mạng sống dân thường ở Dải Gaza.

“Chúng ta cũng phải dừng lại để suy ngẫm về nỗi đau của rất nhiều người trong cộng đồng người Mỹ gốc Ả-rập với cuộc xung đột ở Dải Gaza”, ông Biden nói trong tuyên bố về Tháng Di sản của người Mỹ gốc Ả-rập do Nhà Trắng công bố.

Tuy nhiên, vài giờ sau khi ông Biden đưa ra tuyên bố này, tờ Washington Post đưa tin Chính phủ Mỹ đồng ý cung cấp thêm bom và máy bay chiến đấu cho Israel cách đây vài ngày.

Israel là nước nhận viện trợ nước ngoài nhiều nhất của Mỹ. Washington thường xuyên dùng quyền phủ quyết của họ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bác những dự thảo nghị quyết bất lợi cho Israel.

Kể từ năm 2021, chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra tuyên bố trước tháng 4, tức Tháng Di sản của người Mỹ gốc Ả-rập. Tuyên bố năm nay dài hơn những lần trước do phần thể hiện cảm xúc của Tổng thống Biden về tình hình Dải Gaza.

Biểu tình đòi ngừng bắn ở Dải Gaza diễn ra tại nhiều thành phố của Mỹ trong những tháng gần đây.

Những người biểu tình thường xuyên gây gián đoạn các sự kiện và bài phát biểu vận động tranh cử của ông Biden, gần đây nhất là sự kiện gây quỹ có sự tham dự của hai cựu tổng thống Mỹ.

Họ yêu cầu Tổng thống Biden đáp ứng yêu cầu hoặc sẽ mất phiếu bầu của họ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay.

Theo các phân tích, người Mỹ gốc Ả-rập và Hồi giáo khó có thể chuyển sang ủng hộ ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump, nhưng họ có thể chọn cách không đi bỏ phiếu. Cộng đồng này ủng hộ ông Biden một cách áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2020.

Trong tuyên bố vừa đưa ra, ông Biden cho biết đang nỗ lực tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân ở Dải Gaza, giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ và thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức kéo dài ít nhất 6 tuần.

Ông Biden cũng cho biết người Mỹ gốc Ả-rập đã trở thành mục tiêu tấn công hận thù, trong đó có vụ cậu bé 6 tuổi người Mỹ gốc Palestine Wadea Al-Fayoume bị đâm chết ở Illinois vào tháng 10, vụ bắn chết 3 học sinh vào tháng 11 năm ngoái, và vụ đâm một người Mỹ gốc Palestine vào tháng 2 vừa qua ở Texas.

Theo thống kê của cơ quan y tế Dải Gaza, chiến dịch tấn công của Israel đến nay đã giết chết hơn 32.000 người, khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu dân của vùng này phải di dời, khiến toàn bộ khu vực đối mặt với nạn đói.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-biden-thua-nhan-noi-dau-cua-nguoi-my-goc-a-rap-post1624743.tpo