Tổng thống Biden thừa nhận không thể ngăn chặn Houthi trên biển Đỏ

Tổng thống Joe Biden cam kết tiếp tục tấn công lực lượng Houthi ở Yemen ngay cả khi ông thừa nhận hành động này không thể ngăn chặn những cuộc tấn công ở biển Đỏ.

Ông Biden đưa ra tuyên bố trên hôm 18-1 sau khi Mỹ tiến hành đợt tấn công thứ 5 nhằm vào các mục tiêu ở những khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen.

Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã phá hủy hai tên lửa chống hạm sau khi xác định chúng là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu hàng và tàu Hải quân Mỹ trong khu vực.

Tổng thống Joe Biden cam kết tiếp tục tấn công lực lượng Houthi ở Yemen. Ảnh: AP

Theo kênh Al Jazeera, khi được hỏi liệu các cuộc tấn công nhằm vào Houthi có hiệu quả hay không, ông Biden thừa nhận lực lượng này vẫn không ngừng các cuộc tấn công nhằm vào tuyến hàng hải quốc tế ở biển Đỏ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho rằng Houthi sẽ phải tự đưa ra quyết định dừng các cuộc tấn công. Theo bà, hành động đó sẽ có lợi nhất đối với Houthi.

Bà Singh nhấn mạnh tất cả đều thấy rằng Mỹ đã có thể làm suy giảm, làm gián đoạn nghiêm trọng và phá hủy đáng kể khả năng chiến đấu của Houthi. Nhưng việc lựa chọn ngừng tấn công trên biển Đỏ tùy thuộc vào quyết định của lực lượng này.

Bà Singh cũng khẳng định Mỹ không phải đang chiến đấu với Houthi mà đây chỉ là hành động tự vệ. Theo bà, Mỹ không muốn chứng kiến cuộc chiến xảy ra trong khu vực.

Lực lượng Houthi cùng ngày thông báo đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào tàu Chem Ranger của Mỹ ở vịnh Aden, dẫn đến "các cuộc tấn công trực tiếp". CENTCOM cho biết nhóm này đã phóng hai tên lửa vào tàu chở dầu của Mỹ nhưng bắn trượt mục tiêu.

Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc và Mỹ đã kêu gọi kiềm chế sau khi Iran và Pakistan thực hiện các cuộc không kích chết người nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ của nhau.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chính phủ hai nước “kiềm chế tối đa”. Người phát ngôn của ông Guterres, ông Stephane Dujarric, cho biết: “Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công quân sự gần đây giữa Iran và Pakistan, được cho là đã gây thương vong cho cả hai bên”.

Về phía Mỹ, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ và đã liên lạc với các quan chức Pakistan. Ông Kirby nhấn mạnh: “Đây là hai quốc gia được trang bị vũ khí tốt và một lần nữa chúng tôi không muốn thấy sự leo thang căng thẳng”.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tong-thong-biden-thua-nhan-khong-the-ngan-chan-houthi-tren-bien-do-19624011910212601.htm