Tổng kết 10 năm giải chuyên nghiệp: Dậm chân tại chỗ

Cuộc họp kín của VFF và các CLB thành viên bóng đá Việt Nam diễn ra trong lặng lẽ rồi… ai về nhà nấy.

Buổi họp tổng kết mùa giải 2010 cũng là tổng kết hoạt động 10 năm của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chỉ là chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau. Thực chất thì đã vài mùa bóng qua, buổi họp tổng kết nào cũng nhàn nhạt vì ai nói cứ nói và sau đó thì mạnh ai nấy làm. Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã không còn tham gia vào các hoạt động bóng đá quốc gia nhưng ông vẫn rất thất vọng vì cái kiểu tiếp thu và ứng xử của VFF. Ông nói mình đã chán góp ý từ lâu rồi vì chẳng ai thèm nghe và nếu có mặt trong cuộc họp, ông chỉ hỏi một câu: “VFF làm bóng đá chuyên nghiệp 10 năm rồi có gì khác so với năm đầu tiên?”. Thực chất chẳng ai buồn nói thêm gì nữa bởi VFF đã đặt đâu ngồi đó hết rồi, nhất là khi mùa giải đã trôi qua hai tháng thì tất cả đều hóa bùn. Ban tổ chức giải có vẻ rất dũng cảm trong việc chỉ ra những khiếm khuyết nhưng nếu xem lại các văn bản tổng kết của các năm trước thì giống như anh em sinh đôi. Chẳng hạn, năm nào chẳng có “mặt hạn chế cần khắc phục như vấn đề bạo lực phát sinh từ tính chất quyết liệt của trận đấu, hành vi cổ động thiếu văn hóa, các biện pháp chế tài còn chưa đủ mạnh trong quy định về kỷ luật…”. Theo ông Nguyễn Văn Vinh thì lật lên lật xuống giải 10 năm trước với giải bây giờ thì chẳng có gì khác nhau. Ảnh: QUANG THẮNG Chắc chắn không ai dám nói thẳng đến vấn nạn tiêu cực qua những dấu hiệu nhường điểm của các đội bóng vì không ai muốn mình là kẻ nói dối như kết luận của giới bóng đá. Hay việc vô lý như CLB có một nhúm cổ động viên lạc lõng giữa bốn bề khán đài lạnh lẽo sân Hàng Đẫy vẫn trở nên xuất sắc nhất mùa giải nhờ đội nhà vô địch (!?). Đến ngay cả các trọng tài đại diện cho sự công bằng và nghiêm minh trên sân cỏ đoạt giải còi vàng, bạc, đồng cũng không có sự tôn vinh rỡ ràng như đồng nghiệp các năm trước… Việc duy nhất VFF thấy rõ bất cập là việc để Than Quảng Ninh và Bình Định mất 1,5 suất thăng hạng chỉ là dời thời hạn đăng ký CLB chuyên nghiệp trước một tháng kết thúc giải nhằm tránh thiệt thòi oan ức. Những nét mới ở mùa giải mới 2011 - V-League mỗi CLB đăng ký bốn cầu thủ ngoại vào danh sách thi đấu (ba người vào sân), giảm một so với mùa 2010. Giải hạng nhất đăng ký ba ngoại binh, sử dụng hai. Cúp quốc gia mỗi đội đăng ký ba và được sử dụng cả ba trong trận. - Mỗi CLB V-League phải có kinh phí hoạt động tối thiểu là 25 tỉ đồng, mức lương tối thiểu cho một cầu thủ không dưới 10 triệu đồng; CLB hạng nhất là 15 tỉ đồng, lương cầu thủ không dưới 6 triệu đồng. - Ngày 31-7 mỗi năm là thời hạn cuối để các đội chuyển đổi cơ cấu chuyên nghiệp. Mùa giải 2011, nếu có chín CLB chuyên nghiệp ở giải hạng nhất trở xuống thì chỉ có một vé lên hạng trực tiếp, một đội V-League rớt hạng, đội thứ nhì giải hạng nhất đá play-off với đội xếp thứ 13 V-League; nếu giải hạng nhất có 10 CLB chuyên nghiệp thì có hai suất lên hạng, nếu có 13 hoặc 14 CLB chuyên nghiệp thì sẽ có 2,5 suất thăng hạng. ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20101015113313645p1020c1090/tong-ket-10-nam-giai-chuyen-nghiep-dam-chan-tai-cho.htm