Tổng giám đốc USAID đá bóng với ngôi sao tuyển nữ Việt Nam dịp 8/3

Sau trận giao lưu với sinh viên và cầu thủ Thùy Trang, bà Samantha Power dành thời gian để chia sẻ về cơ hội cho người trẻ, nữ quyền, các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

 Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), bà Samantha Power đã tham gia trận đấu giao hữu cùng các sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam tại sân bóng đá quận 7. Trong chuyến thăm lần này, bà Power còn gặp gỡ cộng đồng người khuyết tật, nông dân, các doanh nghiệp, tổ chức địa phương và cơ quan chính phủ để thảo luận về quan hệ hợp tác với những vấn đề ưu tiên chung.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), bà Samantha Power đã tham gia trận đấu giao hữu cùng các sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam tại sân bóng đá quận 7. Trong chuyến thăm lần này, bà Power còn gặp gỡ cộng đồng người khuyết tật, nông dân, các doanh nghiệp, tổ chức địa phương và cơ quan chính phủ để thảo luận về quan hệ hợp tác với những vấn đề ưu tiên chung.

 Trước giờ bóng lăn, bà Power cùng các đồng đội khởi động. Tổng giám đốc thứ 19 của USAID mặc áo xanh, mang số 30 và đảm nhận vị trí tiền đạo cắm. Bà thừa nhận mình không phải là một người đá bóng giỏi, nhưng thường dành cuối tuần để xem các trận đấu với cô con gái 10 tuổi.

Trước giờ bóng lăn, bà Power cùng các đồng đội khởi động. Tổng giám đốc thứ 19 của USAID mặc áo xanh, mang số 30 và đảm nhận vị trí tiền đạo cắm. Bà thừa nhận mình không phải là một người đá bóng giỏi, nhưng thường dành cuối tuần để xem các trận đấu với cô con gái 10 tuổi.

 Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, lợi thế nghiêng về đội áo vàng. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc gây ấn tượng trước nhiều lần chủ động cắt đường chuyền của đối thủ và di chuyển bóng về phía khung thành. Ở phút 12, bà sút mạnh từ bên trái, tuy nhiên bóng đi lệch ra biên vì lực chưa đủ chuẩn.

Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, lợi thế nghiêng về đội áo vàng. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc gây ấn tượng trước nhiều lần chủ động cắt đường chuyền của đối thủ và di chuyển bóng về phía khung thành. Ở phút 12, bà sút mạnh từ bên trái, tuy nhiên bóng đi lệch ra biên vì lực chưa đủ chuẩn.

 Tham gia trận giao hữu còn có cầu thủ Trần Thị Thùy Trang (sinh năm 1988) thuộc đội tuyển nữ Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1988 vừa giành giải Quả bóng bạc 2022.

Tham gia trận giao hữu còn có cầu thủ Trần Thị Thùy Trang (sinh năm 1988) thuộc đội tuyển nữ Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1988 vừa giành giải Quả bóng bạc 2022.

 “Đây là lần hiếm hoi tôi tham gia một hoạt động như vậy. Không phải là một trận đấu chuyên nghiệp nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy bóng đá nữ và khuyến khích người trẻ tiếp cận gần hơn với các bộ môn thể thao”, đội trưởng CLB nữ TP.HCM I chia sẻ.

“Đây là lần hiếm hoi tôi tham gia một hoạt động như vậy. Không phải là một trận đấu chuyên nghiệp nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy bóng đá nữ và khuyến khích người trẻ tiếp cận gần hơn với các bộ môn thể thao”, đội trưởng CLB nữ TP.HCM I chia sẻ.

 Cú dứt điểm của nữ cầu thủ 34 tuổi mở tỷ số 1-0 cho đội vàng. Giữa trận, bà Samantha Power và Thùy Trang luân phiên ra sân để nhường cơ hội cho các bạn dự bị cũng được tham gia thi đấu. Cả hai liên tục cổ vũ đội mình từ phía ngoài.

Cú dứt điểm của nữ cầu thủ 34 tuổi mở tỷ số 1-0 cho đội vàng. Giữa trận, bà Samantha Power và Thùy Trang luân phiên ra sân để nhường cơ hội cho các bạn dự bị cũng được tham gia thi đấu. Cả hai liên tục cổ vũ đội mình từ phía ngoài.

 Bên cạnh nhóm sinh viên, đội hỗ trợ của Lãnh sự quán Mỹ, các cầu thủ thuộc CLB TP.HCM cũng đến xem và cổ vũ nhiệt tình cho trận giao hữu.

Bên cạnh nhóm sinh viên, đội hỗ trợ của Lãnh sự quán Mỹ, các cầu thủ thuộc CLB TP.HCM cũng đến xem và cổ vũ nhiệt tình cho trận giao hữu.

 Lan Khanh (sinh năm 2001), sinh viên năm 4 tại Đại học Fulbright Việt Nam, chơi ở vị trí tiền đạo cắm trong màu áo vàng. “Mọi người đều đá rất tốt và chơi hết mình. Riêng giám đốc đương nhiệm của USAID không tấn công kịch liệt, nhưng cũng biết cách tận dụng cơ hội khi có bóng. Đặc biệt, bà có 2 cú sút khá đẹp”, Khanh bày tỏ.

Lan Khanh (sinh năm 2001), sinh viên năm 4 tại Đại học Fulbright Việt Nam, chơi ở vị trí tiền đạo cắm trong màu áo vàng. “Mọi người đều đá rất tốt và chơi hết mình. Riêng giám đốc đương nhiệm của USAID không tấn công kịch liệt, nhưng cũng biết cách tận dụng cơ hội khi có bóng. Đặc biệt, bà có 2 cú sút khá đẹp”, Khanh bày tỏ.

 Khi trở lại sân, bà Power tiếp tục gây bất ngờ với cú sút mạnh với hy vọng rút ngắn cách biệt. Lần đầu tiên chơi đá bóng cùng sinh viên, bà không hề tỏ ra lúng túng mà rất hăng hái trao đổi với các đồng đội để tìm ra chiến thuật tốt hơn. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến thắng thuộc về đội của cầu thủ Thùy Trang với tỷ số 2-1.

Khi trở lại sân, bà Power tiếp tục gây bất ngờ với cú sút mạnh với hy vọng rút ngắn cách biệt. Lần đầu tiên chơi đá bóng cùng sinh viên, bà không hề tỏ ra lúng túng mà rất hăng hái trao đổi với các đồng đội để tìm ra chiến thuật tốt hơn. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến thắng thuộc về đội của cầu thủ Thùy Trang với tỷ số 2-1.

 Sau trận đấu, Tổng giám đốc của USAID nán lại để trao huy chương và chụp hình lưu niệm cùng các sinh viên. “Tôi rất tin tưởng vào thể thao như một công cụ để trao quyền cho phụ nữ trẻ. Tôi khá vui khi được thi đấu với người đoạt giải Quả bóng bạc Việt Nam Thùy Trang và nóng lòng xem màn thể hiện của cô ấy tại World Cup nữ 2023, mặc dù tất nhiên tôi sẽ ủng hộ đội nhà”, bà Power nói.

Sau trận đấu, Tổng giám đốc của USAID nán lại để trao huy chương và chụp hình lưu niệm cùng các sinh viên. “Tôi rất tin tưởng vào thể thao như một công cụ để trao quyền cho phụ nữ trẻ. Tôi khá vui khi được thi đấu với người đoạt giải Quả bóng bạc Việt Nam Thùy Trang và nóng lòng xem màn thể hiện của cô ấy tại World Cup nữ 2023, mặc dù tất nhiên tôi sẽ ủng hộ đội nhà”, bà Power nói.

 Khi đề cập đến việc rút ngắn bình đẳng giới và những áp lực mà các nữ lãnh đạo đang đối mặt, bà Power cho rằng nữ giới ngày càng có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của mình. “Mặc dù có hàng chục năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực, tôi cũng từng nghi ngờ về việc liệu mình có thể thành công hay không. Tôi nghĩ mọi người đều có những câu hỏi đó nhưng điều quan trọng là hãy cố gắng gạt bỏ chúng và đặt niềm tin vào bản thân nhiều hơn. Đó là thông điệp chính mà tôi muốn gửi đến các cô gái trẻ”.

Khi đề cập đến việc rút ngắn bình đẳng giới và những áp lực mà các nữ lãnh đạo đang đối mặt, bà Power cho rằng nữ giới ngày càng có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của mình. “Mặc dù có hàng chục năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực, tôi cũng từng nghi ngờ về việc liệu mình có thể thành công hay không. Tôi nghĩ mọi người đều có những câu hỏi đó nhưng điều quan trọng là hãy cố gắng gạt bỏ chúng và đặt niềm tin vào bản thân nhiều hơn. Đó là thông điệp chính mà tôi muốn gửi đến các cô gái trẻ”.

Phương Lâm - Phương Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-giam-doc-usaid-da-bong-voi-ngoi-sao-tuyen-nu-viet-nam-dip-83-post1409832.html